Bộ Quốc phòng Nga xác nhận xe tăng Abrams thứ 5 bị phá hủy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 28/3, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận xe tăng Abrams thứ 5 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy trong chiến dịch quân sự gần Avdeevka.

(Ảnh từ clip)
(Ảnh từ clip)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine mất tới 95 quân nhân, 3 xe tăng, trong đó có 1 xe Abrams do Mỹ sản xuất, 2 xe chiến đấu bộ binh, 9 ô tô,2 khẩu pháo M777 và 2 khẩu pháo D-30 tại khu vực trên.

Trước đó cùng ngày, Thống đốc Andrey Klychkov vùng Oryol thông báo thành viên từ Lữ đoàn Vệ binh Mục đích Đặc biệt đã tiêu diệt 1 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất trong cuộc tiến công của Lực lượng Tsentr gần Berdychi ở khu vực Avdeevka.

Đoạn video kèm theo thông điệp của ông Klychkov cho thấy một UAV đã phá hủy xe tăng Abrams.

Ngày 20/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo 4 xe tăng Abrams đã bị quân nhân Nga thuộc Quân khu miền Đông phá hủy kể từ đầu năm.

Xe tăng Abrams thứ 5 bị phá hủy gần khu vực Avdeevka.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ