Bộ Quốc phòng Nga cho biết phá hủy thêm một hệ thống HIMARS ở DPR

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm qua (13/8), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội nước này đã phá hủy thêm một bệ phóng HIMARS và một kho chứa đạn dược của hệ thống này ở khu vực Kramatorsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS.
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS.

Ngoài ra, tại khu vực Domanivka Mykolaiv, 2 máy bay trực thăng bị phá hủy tại sân bay trực thăng Mi-24 của không quân Ukraine – Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh và cho biết 4 điểm kiểm soát nhân lực, vũ khí quân trang và thiết bị đặc biệt ở 143 quận của đối phương cũng bị tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại khu vực Mykolaiv và Kharkiv thuộc vùng Kherson, các hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 4 máy bay không người lái của Ukraine trong các khu định cư Tsentaralnoye trong ngày.

Bên cạnh đó, 4 tên lửa HIMARS cũng bị bắn rơi ở khu vực Nova Khakovka của Kherson.

Theo RIA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.