Bộ phim "Miền ký ức" tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 72

GD&TĐ - Bộ phim của Việt Nam “Memoryland” (tạm dịch: Miền ký ức) của đạo diễn Bùi Kim Quy cũng đại diện tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 72.

Một cảnh trong phim Miền ký ức.
Một cảnh trong phim Miền ký ức.

Ra đời từ năm 1951, Liên hoan Phim quốc tế Berlin là một trong ba liên hoan phim quốc tế lâu đời và uy tín nhất thế giới, cùng với Liên hoan phim Cannes của Pháp và Liên hoan phim Venice của Italy.

Hằng năm, với trên 300.000 vé được bán ra, Berlinale trở thành ngày hội điện ảnh thu hút lượng khán giả đông nhất thế giới.

Ngày 10/2/2022, Liên hoan phim quốc tế Berlin (Berlinale) lần thứ 72 chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 250 bộ phim đến từ 69 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, liên hoan phim Berlin 2022 phải thay đổi hình thức và ý tưởng tổ chức sự kiện để phù hợp với tình hình, theo đó liên hoan phim bắt đầu với lễ khai mạc vào ngày 10/2 tại Berlinale Palast.

Sau đó, từ ngày 10-16/2, các bộ phim tham gia liên hoan sẽ được giới thiệu với công chúng tại các rạp chiếu phim khác nhau ở Berlin.

Lễ trao Giải Gấu Vàng và Gấu Bạc cũng như Giải đầu tay xuất sắc nhất do Quỹ GWFF tài trợ và Giải phim tài liệu Berlinale sẽ diễn ra vào tối 16/2.

“Ngày công chúng” sẽ được kéo dài thêm 4 ngày, từ 17-20/2, để công chiếu lại các phim ở tất cả các rạp trong khuôn khổ Berlinale.

18 bộ phim của 15 nước sẽ tranh giải Gấu vàng và Gấu bạc. Hội đồng giám khảo quốc tế, do nhà biên kịch, đạo diễn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng người Mỹ gốc Nam Á M. Night Shyamalan làm Chủ tịch, sẽ quyết định diễn viên xuất sắc và phim nào giành được những giải thưởng danh giá của Berlinale.

Ngoài 8 giải thưởng chính Gấu vàng và Gấu bạc, Liên hoan phim Berlin năm nay sẽ vinh danh và trao giải “Gấu vàng danh dự” cho nữ diễn viên điện ảnh và sân khấu người Pháp Isabelle Huppert vì những đóng góp lớn của bà tại Berlinale. Cô cũng là một trong số ít diễn viên nhận được giải thưởng cao tại hầu hết các liên hoan phim lớn trên thế giới.

Bộ phim tham gia tranh giải “Peter von Kant” của nhà biên kịch kiêm đạo diễn người Pháp François Ozon đã được chọn để trình chiếu trong buổi khai mạc.

Bộ phim của Việt Nam “Memoryland” (tạm dịch: Miền ký ức) của đạo diễn Bùi Kim Quy cũng đại diện tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 72. Bộ phim tham gia hạng mục “Forum” (Diễn đàn) của liên hoan phim.

Phim Miền ký ức bắt đầu khi một người mẹ qua đời, tim ngừng đập nhưng ý thức của bà vẫn tiếp tục dõi theo con trai mình. Vì nghèo, người con trai muốn hỏa táng mẹ thay vì chôn cất.

Một người đàn ông khác qua đời do tai nạn xây dựng, được vợ đưa linh cữu về quê chôn cất. Họ hàng chồng nghi ngờ sự chân thành của cô vì người vợ còn trẻ và xinh đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.