Bộ GD&ĐT trao tặng sữa cho học sinh vùng lũ Mù Cang Chải

GD&TĐ - Ngày 30/8, Bộ GD&ĐT, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam và Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng) đã trao tặng 20 tấn sữa cho Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái).

Bộ GD&ĐT trao tặng sữa cho học sinh vùng lũ Mù Cang Chải
Bộ GD&ĐT trao tặng sữa cho học sinh vùng lũ Mù Cang Chải ảnh 1Bộ GD&ĐT trao tặng sữa cho học sinh vùng lũ Mù Cang Chải ảnh 2Bộ GD&ĐT trao tặng sữa cho học sinh vùng lũ Mù Cang Chải ảnh 3Bộ GD&ĐT trao tặng sữa cho học sinh vùng lũ Mù Cang Chải ảnh 4Bộ GD&ĐT trao tặng sữa cho học sinh vùng lũ Mù Cang Chải ảnh 5Bộ GD&ĐT trao tặng sữa cho học sinh vùng lũ Mù Cang Chải ảnh 6Bộ GD&ĐT trao tặng sữa cho học sinh vùng lũ Mù Cang Chải ảnh 7
Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Sữa Cô gái Hà Lan đồng hàng cùng học sinh vùng lũ quét” của Bộ với Công ty Friesland Campina Việt Nam cho học sinh ở vùng khó khăn trong năm nay, đặc biệt là học sinh các trường vùng núi phía Bắc bị ảnh hưởng của đợt lũ lụt đầu tháng 8/2017.

Tại buổi giao nhận, đại diện Bộ GD&ĐT và Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải đã tổ chức cho các nhà trường giao nhận đủ cơ số sữa theo kế hoạch.

Ông Hoàng Văn Đồng, Trưởng Phòng GD&ĐT đã chia sẻ, bản thân và cán bộ quản lý giáo dục và các thầy, cô giáo các nhà trường đã rất cảm kích trước tấm lòng của nhà tài trợ - Công ty Friesland Campina Việt Nam, thông qua Bộ GD&ĐT đã gửi tặng sữa cho học sinh.

Đây là những món quà vô cùng qúy giá khi mà điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ của các trường tại huyện còn nhiều khó khăn; Những cơ số sữa sẽ được Phòng GD&ĐT phân phối về các nhà trường sau buổi giao nhận sẽ là nguồn bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.