Dự buổi lễ có Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Lê Tấn Dũng; đại diện lãnh đạo các vụ, cục chức năng thuộc Bộ; các nhà báo là phóng viên theo dõi lĩnh vực giáo dục, phóng viên nội chính các cơ quan báo chí có nhiều gắn bó với sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 56 phóng viên, nhà báo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Bày tỏ niềm vui, vinh dự, xúc động, Đại tá Lê Ngọc Long, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân thay mặt các nhà báo được trao Kỷ niệm chương gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các cơ quan chức năng của Bộ đã dành cho báo chí tình cảm hết sức đặc biệt.

Đại tá Lê Ngọc Long đồng thời gửi lời chúc mừng ngành Giáo dục khi Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua và nhận định: Trong sự phát triển của đất nước, đóng góp của ngành Giáo dục, Bộ GD&ĐT là rất lớn.
Chia sẻ điểm tương đồng giữa báo chí và giáo dục, sự đóng góp cũng như trách nhiệm của báo chí với giáo dục, Đại tá Lê Ngọc Long khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ngành Giáo dục, với Bộ GD&ĐT. Ông cũng bày tỏ mong muốn Bộ GD&ĐT có cơ chế cung cấp thông tin kịp thời hơn nữa cho báo chí, để các nhà báo, phóng viên có thể đưa thông tin nhanh, chính xác nhất.


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, gửi lời cảm ơn trân trọng đến các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo đã luôn đồng hành, hỗ trợ, phối hợp với ngành, với Bộ GD&ĐT suốt thời gian qua. Những thành tựu ngành Giáo dục đạt được, đặc biệt trong hơn 10 năm đổi mới căn bản, toàn diện, nhờ sự hỗ trợ từ nhiều phía, trong đó có đóng góp quan trọng của báo chí. “Có thể nói, báo chí 10 năm qua đóng vai trò như “bà đỡ” của đổi mới giáo dục”, Bộ trưởng chia sẻ.
Bộ trưởng cho biết, thời điểm này, giáo dục và đào tạo đứng trước nhiều cơ hội và cả thách thức, khi tiến hành đổi mới sâu, rộng hơn. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ trao cho ngành Giáo dục trách nhiệm, sứ mệnh chuẩn bị yếu tố con người, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong giai đoạn cất cánh của dân tộc; đồng thời đổi mới toàn bộ hệ thống giáo dục, từ mầm non đến đại học. Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng giao Bộ GD&DT chuẩn bị Nghị quyết mới về hiện đại hóa và đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.





Thực hiện các nhiệm vụ lớn, ngành Giáo dục sẽ thực hiện điều chỉnh nhiều căn cứ pháp lý cho hoạt động; trong đó Luật Nhà giáo vừa được thông qua là một tin vui. Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi và Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng được các đại biểu Quốc hội đóng góp nhiều ý kiến theo hướng mong muốn tốt hơn và được triển khai nhanh hơn.
Với nhiều nhiệm vụ quan trọng ngành Giáo dục triển khai thực hiện, Bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành hiệu quả của báo chí trong thời gian tới.