Bộ GD Trung Quốc cảnh báo về việc du học tại Australia

GD&TĐ - Hôm qua (5/2), Bộ GD Trung Quốc đưa ra cảnh báo chính thức đối với du HS tại Australia với lý do có nhiều vụ hành hung SV Trung Quốc gần đây.

Du HS Trung Quốc tại Australia.
Du HS Trung Quốc tại Australia.

Bộ GD cho biết những sự cố như vậy đã gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng về an toàn của SV Trung Quốc tại Australia, đồng thời đề nghị SV và các học giả đánh giá rủi ro trước khi quyết định du học tại quốc gia này.

Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 vẫn đang lan nhanh trên toàn thế giới và tiềm ẩn những rủi ro lớn trong việc du lịch quốc tế. Bộ GD Trung Quốc cho rằng SV và học giả nên xem xét cẩn trọng hơn đối với việc học tập tại Australia.

Vào tháng 7 năm ngoái, Bộ này cũng đưa ra cảnh báo tương tự đối với việc du học Australia với lý do đại dịch và những vụ việc liên quan đến phân biệt đối xử với người châu Á tại đây. Tháng 6/2019, Bộ GD Trung Quốc cảnh báo về việc du học tại Mỹ do khả năng hạn chế thị thực quốc gia này đưa ra.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ