Bộ đôi Hazard và De Bruyne chấn thương, Bỉ "nín thở" trước trận đại chiến với Italia

GD&TĐ - Bỉ "nín thở” trước đại chiến với Italia ở tứ kết EURO 2020 khi bộ đôi trụ cột Eden Hazard và Kevin De Bruyne đều bỏ lỡ buổi tập gần nhất.

Kevin De Bruyne dính chấn thương trận Bỉ thắng Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 1/8.
Kevin De Bruyne dính chấn thương trận Bỉ thắng Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 1/8.

Nguyên nhân khiến bộ đôi hảo thủ Bỉ không thể tham gia tập luyện cùng đồng đội do dính chấn thương trong trận thắng Bồ Đào Nha 1-0 tại vòng 1/8.

Tiền vệ tài hoa thuộc biên chế Man City phải tập tễnh rời sân ngay đầu hiệp hai, còn thủ quân Hazard cũng xin ra dấu thay người những phút cuối trận.

“Kevin De Bruyne bị chấn thương mắt cá, trong khi Eden Hazard dính chấn thương cơ”, chiến lược gia Roberto Martinez của tuyển Bỉ buồn bã xác nhận sau trận đấu hôm 28/6.

“Chấn thương mắt cá chân khiến Kevin De Bruyne không thể di chuyển được, trong khi với Eden chúng tôi đang chờ báo cáo thêm từ đội ngũ nhân viên y tế”, HLV Martinez nhận định: “Có vẻ chấn thương của Eden nghiêm trọng hơn De Bruyne”.

Thủ thành Thibault Courtois cũng phát biểu: “Tôi nghĩ rằng EURO 2020 đã khép lại với Eden Hazard. Chấn thương đã khiến anh ấy phải chia tay giải đấu”.

Bỉ thẳng tiến tới tứ kết nhờ siêu phẩm sút xa của Thorgan Hazard, em trai của tiền đạo Eden Harard và họ sẽ gặp Ý vào lúc 02h thứ Bảy ngày 3/7 (giờ Hà Nội) tại Munich (Đức).

Tình hình chấn thương của Hazard và Kevin De Bruyne khiến chiến lược gia Roberto Martinez và cổ động viên Bỉ thực sự lo lắng.

Bỉ dù đang xếp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của FIFA nhưng trong lịch sử họ kém xa thành tích đối đầu cùng tuyển Italia.

Cụ thể, 22 cuộc đối đầu trong quá khứ Bỉ chỉ thắng 4, hoà bốn và thua tới 14 trận. Còn nếu tính 4 lần chạm trán gần nhất tuyển Bỉ toàn thua và đều thua với cách biệt 2 bàn.

Thành tích tốt nhất của Bỉ tại EURO là ngôi Á quân năm 1980, còn tuyển Italia lên ngôi vô địch tại EURO 1968.

“Italia được tổ chức tốt, các cầu thủ của họ năng động, kỹ thuật cá nhân điêu luyện nên tôi nghĩ họ sẽ tấn công ngay từ đầu”, chiến lược gia Roberto Martinez nhận định về đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, chiến lược gia Mancini của Ý phát biểu: “Bỉ là đội bóng hay nhất thế giới lúc này. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng bằng phong cách và lối chơi mà chúng tôi đã theo đuổi bấy lâu”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ