Bộ đôi Chelsea cạnh tranh giải thưởng “Cầu thủ hay nhất năm” của UEFA

GD&TĐ - Jorginho và N"Golo Kante (Chelsea) cùng với Kevin De Bruyne (Man City) lọt vào danh sách rút gọn cho đề cử “Cầu thủ hay nhất năm” của UEFA.

Đề cử rút gọn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của UEFA.
Đề cử rút gọn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của UEFA.

Đó là kết quả cuộc bầu chọn dựa trên lá phiếu của 24 huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia dự EURO 2020, 80 nhà cầm quân các CLB dự cúp châu Âu, 55 nhà báo đại diện cho các Liên đoàn ở châu Âu.

Họ căn cứ vào màn trình diễn của các cầu thủ ở các giải Vô địch quốc gia châu Âu, cúp châu Âu cũng như EURO 2020 để bình chọn.

Bộ đôi cầu thủ của Chelsea là Jorginho và Kante cùng với De Bruyne của Man City lọt vào danh sách rút gọn cuối cùng.

De Bruyne sắm vai nhân tố chủ chốt giúp Man City giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và lọt vào chung kết Champions League. Đáng tiếc, trong trận tranh cúp với Chelsea, ngôi sao tuyển Bỉ dính chấn thương phải nghỉ giữa chừng, khiến Man City chịu thua đối thủ.

Jorginho là nhân tố quan trọng giúp Chelsea vô địch Champions League và đội tuyển Italia bước lên đỉnh vinh quang tại EURO 2020.

Tiền vệ sinh năm 1991 chỉ vắng mặt đúng 1 trận trên hành trình cùng đội chủ sân Stamford Bridge vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Còn tại EURO 2020, anh đá chính tất cả 7 trận, góp công lớn giúp đội bóng áo thiên thanh vô địch giải đấu.

Kante cũng là gương mặt nổi bật của Chelsea trên hành trình giành chức vô địch Champions League. Ngôi sao người Pháp đặc biệt xuất sắc ở vòng knock-out. Anh đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở hai trận bán kết với Real Madrid và trận chung kết với Man City.

Đề cử “Huấn luyện viên hay nhất năm” thuộc về Pep Guardiola (Man City), Roberto Mancini (tuyển Italia), Thomas Tuchel (Chelsea). Trong đó, Pep Guardiola đã vô địch Ngoại hạng Anh, Roberto Mancini vô địch EURO 2020 và Thomas Tuchel đăng quang ở Champions League.

Các giải thưởng của UEFA sẽ được trao trong lễ bốc thăm vòng bảng Champions League diễn ra vào ngày 26/8.

Các đề cử rút gọn giải khác:

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm: Hermoso, Martens, Putellas

Huấn luyện viên nữ xuất sắc nhất năm: Cortes, Gerhardsson, Hayes

Thủ môn xuất sắc nhất năm: Courtois, Ederson, Mendy

Hậu vệ xuất sắc nhất năm: Azpilicueta, Ruben Dias, Rüdiger

Tiền vệ xuất sắc nhất năm: De Bruyne, Jorginho, Kante

Tiền đạo xuất sắc nhất năm: Haaland, Lewandowski, Mbappe

Thủ môn nữ xuất sắc nhất năm: Berger, Endler, Panos

Hậu vệ nữ xuất sắc nhất năm: Eriksson, Mapi Leon, Paredes

Tiền vệ nữ xuất sắc nhất năm: Bonmati, Ji, Putellas

Tiền đạo nữ xuất sắc nhất năm: Graham Hansen, Hermoso, Martens.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ