Bộ đôi cầu thủ trẻ Việt Nam xuất ngoại thi đấu

GD&TĐ - Bộ đôi cầu thủ triển vọng của bóng đá Việt Nam xuất ngoại thi đấu trong những tháng tới.

Tiền đạo Nguyễn Văn Bách sang Nhật Bản tập huấn.
Tiền đạo Nguyễn Văn Bách sang Nhật Bản tập huấn.

Theo thông báo từ Trung tâm đào tạo PVF, tiền đạo Nguyễn Văn Bách - tuyển thủ U17 Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tập huấn theo chương trình đào tạo của Học viện CLB Shonan Bellmare.

Thời gian qua, Văn Bách gây ấn tượng mạnh ở hàng loạt giải đấu. Ngôi sao sinh năm 2008 cùng U17 PVF giành Huy chương đồng giải U17 Quốc gia, thi đấu tại Giải U19 Quốc gia, giải hạng Nhì quốc gia và cùng U17 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Tại giải Tứ hùng giao hữu tại Trung Quốc, Văn Bách ghi dấu ấn với 2 bàn thắng vào lưới của U17 Uzbekistan và U17 Nhật Bản đem về những chiến thắng quan trọng cho U17 Việt Nam.

CLB Shonan Bellmare là một đối tác trong phát triển cầu thủ của Trung tâm PVF, hiện thi đấu ở J-League 1. Đội bóng này từng 1 lần vô địch Nhật Bản, 3 lần giành Cúp Hoàng đế và 1 lần đăng quang ở Cúp C2 châu Á.

Trong một diễn biến khác, một tài năng trẻ của Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng cũng sẽ xuất ngoại thi đấu trong thời gian tới.

Cụ thể, vào chiều ngày 31/10, trang chủ mạng xã hội Facebook của đội bóng sông Hàn cho biết: "Sắp tới, 1 cầu thủ trẻ đầy triển vọng của SHB. Đà Nẵng sẽ chính thức xuất ngoại và gia nhập một câu lạc bộ danh tiếng tại Đông Nam Á! Đây là cơ hội lớn để anh thể hiện tài năng và đam mê của mình".

Và cái tên được CLB SHB Đà Nẵng nhắc đến là thủ môn Hồ Tùng Hân. Thủ môn 21 tuổi sẽ cập bến Balestier Khalsa của Singapore theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 5 năm.

Thủ môn Hồ Tùng Hân sinh năm 2004 thi đấu ở đội trẻ và chưa được đôn lên đội một của CLB Đà Nẵng. Tuy nhiên, “người gác đền” nổi bật với khả năng chơi bóng bằng chân. Đây cũng chính là lý do chính khiến đội bóng Singapore mượn Tùng Hân từ đội bóng Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường THCS La Bằng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Kích hoạt cơ chế giám sát chéo giữa học sinh

GD&TĐ - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường, Trường THCS La Bằng (La Bằng, Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, giúp học sinh nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.