Bộ đội Biên phòng bắt 2 người vận chuyển 8.000 viên ma túy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau quá trình theo dõi, lực lượng chức năng đã đấu tranh thành công 2 chuyên án ma túy với số lượng lớn.

Hai người đàn ông vận chuyển ma túy bị bắt giữ. (Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp).
Hai người đàn ông vận chuyển ma túy bị bắt giữ. (Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp).

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, Cục phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP), cùng với Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đấu tranh thành công Chuyên án A2-423p, bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 8.000 ma túy tổng hợp.

Trước đó, chiều 22/6, tại thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, lực lượng đánh án bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Trần Lâm Bình (SN 1983) và Nguyễn Đăng Quảng (SN 1991) cùng trú tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 8.000 viên nén trụ, màu hồng và 1 xe máy.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ.

Bước đầu, 2 người này khai nhận số viên nén trên là ma túy dạng hồng phiến được mua từ Lào với mục đích về bán lại cho những người có nhu cầu tại huyện Gio Linh.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án A2 – 323p, giai đoạn 2, vào chiều 19/6, lực lượng của Đoàn 2, Đồn Biên Phòng Thuận và Phòng Phòng, chống ma tuý và tội phạm (BĐBP tỉnh Quảng Trị) tổ chức giám sát 3 đối tượng đi trên 2 xe máy phân khối lớn chạy với tốc độ cao từ hướng khu vực biên giới xã Thuận về thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm người này đã bỏ chạy đến địa phận xã Hướng Lộc, rồi lợi dụng địa hình hiểm trở để bỏ trốn.

Lực lượng đánh án đã triển khai đội hình truy đuổi, đến khoảng 3h00 cùng ngày khi đến khu vực xã Hướng Lộc, phát hiện tang vật để lại gồm: 1 xe máy không có BKS; khoảng 2kg ma túy dạng ketamin; 260 gói ma túy dạng gói cafe màu vàng đen, tổng trọng lượng khoảng 7kg).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ