Bộ Công Thương tiếp tục xem xét, xử lý kỷ luật ông Nguyễn Lộc An

0:00 / 0:00
0:00

Bộ Công Thương cho biết đang tiếp tục các quy trình để xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Nguyễn Lộc An (Vụ Thị trường trong nước).

Ông Nguyễn Lộc An (đứng) bị kỷ luật Đảng với hình thức “Cảnh cáo” vào đầu năm 2022. Ảnh: Hồng Hạnh - Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.
Ông Nguyễn Lộc An (đứng) bị kỷ luật Đảng với hình thức “Cảnh cáo” vào đầu năm 2022. Ảnh: Hồng Hạnh - Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Trước đó, ông An từng bị kỷ luật Đảng với hình thức "Cảnh cáo" vào tháng 1.2022.

Xin ý kiến Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp

Ông Nguyễn Lộc An, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) là người từng dính nhiều ồn ào về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá khứ và trong quá trình tuyển dụng, xét duyệt vào làm việc tại Bộ Công Thương.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết đã có ý kiến về phản hồi của Vụ Tổ chức cán bộ tới Báo Lao Động, liên quan đến một số câu hỏi về trường hợp ông Nguyễn Lộc An.

Theo đó, phản hồi của Bộ Công Thương nêu: Ngày 24.3.2020, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) có công văn gửi Bộ Công Thương về việc phối hợp, trao đổi thông tin, vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Lộc An.

Thực hiện yêu cầu của Uỷ ban kiểm tra Trung ương tại Thông báo số 142-TB/UBKTTW ngày 11.10.2021 và ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, căn cứ với các quy định hiện hành, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ Công Thương đã ra quyết định kỷ luật ông Nguyễn Lộc An bằng hình thức "Cảnh cáo" (Quyết định số 295-QĐ/ĐUB ngày 25.1.2022).

Năm 2022, ông Nguyễn Lộc An chưa được Bộ Công Thương xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Công văn số 4561/BCT-TCCB ngày 4.8.2022).

"Hiện nay, Bộ Công Thương đang xin ý kiến của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp về việc xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Nguyễn Lộc An" - phía Bộ Công Thương cho biết.

Nhiều câu hỏi chưa được làm rõ

Trước đó, vào cuối tháng 11.2022, nhằm làm rõ thêm thông tin về vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Lộc An, PV Báo Lao Động gửi tới Bộ Công Thương một số câu hỏi đề nghị xác minh nội dung về văn bản C03 gửi Bộ Công Thương vào ngày 24.3.2020.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng, phản hồi của Bộ Công Thương gửi tới Báo Lao Động không trả lời về nội dung này và cũng không cho biết lý do.

Bộ Công Thương cũng không cho biết rõ về quan điểm xem xét, xử lý theo pháp luật đối với ông Nguyễn Lộc An theo kiến nghị của C03.

Bộ Công Thương cũng không trả lời về việc có hay chưa nhận được kết quả xác minh vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Lộc An của các cơ quan liên quan. Dù trước đó, vào tháng 9.2022, lãnh đạo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) cho biết, vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Lộc An phức tạp và kéo dài, nhiều cơ quan chức năng đang trong quá trình xác minh, làm rõ bao gồm cả C03 (Bộ Công an), Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Uỷ ban kiểm tra Trung ương.

Đồng thời, trong phản hồi mới đây, Bộ Công Thương cũng không cho biết việc "xem xét, xử lý kỷ luật hành chính" đối với ông Nguyễn Lộc An vì lý do nào.

Ông Nguyễn Lộc An từng là Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, nhân vật từng được báo chí nhắc đến nhiều vì có liên quan đến nhiều thông tin tiêu cực.

Bài viết đăng trên Báo Giao thông điện tử vào tháng 4.2021 (www.baogiaothong.vn) đưa chi tiết ông Nguyễn Lộc An - Phó Vụ trưởng Vụ thị trường Trong nước, Bộ Công Thương từng là tội phạm kinh tế, bị Tòa án Nhân dân Tối cao kết án 3 năm tù giam vào tháng 2.2003.

Ông khi đó là Phó Giám đốc chi nhánh Công ty Vật tư Nông nghiệp Hải Phòng, bị kết tội cấu kết với nhiều đối tượng thực hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về kinh tế tài chính.

Tuy nhiên sau khi bản án có hiệu lực, ngày 13.6.2006, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội lại ra quyết định miễn chấp hành hình phạt tù.

Từ đó ông Nguyễn Lộc An kinh qua nhiều vị trí tại Bộ Công Thương, được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổng hợp Vụ Thị trường trong nước vào năm 2019 và sau đó được bổ nhiệm làm Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước kể từ năm 2010 đến khi chưa bổ nhiệm lại.

Theo Báo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.