Bộ Công an kiểm tra công tác cấp Căn cước công dân tại Đà Nẵng 

GD&TĐ - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác cấp Căn cước công dân tại Đà Nẵng và làm việc với lãnh đạo công an 5 tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an trò chuyện với người dân ở Đà Nẵng đang đi làm Căn cước công dân.
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an trò chuyện với người dân ở Đà Nẵng đang đi làm Căn cước công dân.

Chiều 15/3, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi kiểm tra thực tế, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia và dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân tại Đà Nẵng, đồng thời làm việc với lãnh đạo công an 5 tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Theo đó, Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác cấp căn cước công dân tại Trung tâm hành chính quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng).

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã trực tiếp kiểm tra công tác kiểm tra dữ liệu dân cư, công tác lấy dấu vân tay, chụp hình cho công dân. Đồng thời, động viên và đề nghị công an tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc cấp căn cước công dân.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao đổi với cán bộ công an tại điểm cấp căn cước công dân trên địa bàn quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng).
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao đổi với cán bộ công an tại điểm cấp căn cước công dân trên địa bàn quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng).

Tại buổi làm việc ở TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia và dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân là 2 dự án Chính phủ quyết tâm tổ chức thực hiện. Nếu triển khai thành công sẽ mang nhiều ý nghĩa về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng... Vì vậy, thành phố coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, quy trình được xây dựng hoàn chỉnh nhưng thực hiện khó tránh những vấn đề phát sinh. Vì vậy, Công an thành phố phải vừa làm vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chủ động xử lý những vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Công an thành phố trước khi kiến nghị Thành ủy, UBND thành phố hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc-Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị công an các tỉnh thành tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện để hoàn thành Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử. Công an các tỉnh, thành cần tham mưu cấp ủy, chính quyền vào cuộc một cách quyết liệt cùng lực lượng công an thực hiện 2 dự án.

Lực lượng công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đang thực hiện kiểm tra thông tin để cấp căn cước cho người dân.
Lực lượng công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đang thực hiện kiểm tra thông tin để cấp căn cước cho người dân. 

Bên cạnh đó, tập trung duy trì việc bổ sung, cập nhật thông tin dân cư hằng ngày từ cơ sở, quyết tâm hoàn thành mục tiêu cấp 50 triệu căn cước công dân có gắn chip điện tử trong thời gian từ nay đến ngày 1/7/2021.

“Trong quá trình triển khai làm căn cước công dân lưu động tại cơ sở, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố phải nắm cơ cấu dân cư từng vùng, từng miền trên toàn địa bàn để chủ động bố trí thời gian phù hợp. Không để xảy ra trường hợp máy chờ người hoặc người chờ máy, tránh lãng phí thời gian, công sức...”, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.