BLV Quang Tùng: "Hủy V.League sẽ rất lãng phí và thiệt hại nhiều về kinh tế"

GD&TĐ - Theo BLV Quang Tùng, V.League chỉ nên hoãn chứ không hủy. Bởi nếu hủy giải vào lúc này thì rất lãng phí và còn thiệt hại đến nhiều mặt về tài chính, kinh tế.

Giải V.League vẫn chưa xác định được ngày trở lại.
Giải V.League vẫn chưa xác định được ngày trở lại.

Theo dự kiến ban đầu, giải V.League sẽ trở lại vào cuối tháng 7 này. Giai đoạn 2 của mùa giải dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 31/7 đến 22/8 và được tổ chức tập trung tại cụm sân ở miền Bắc, không khán giả.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 giải đấu tiếp tục được hoãn và chưa xác định được ngày trở lại. Lúc này, nhiều người hâm mộ đang lo lắng giải đấu có thể bị hủy vì quỹ thời gian ep hẹp cuối năm của tuyển Việt Nam.

Trước lo ngại giải V.League có nguy cơ bị hủy, BLV Quang Tùng nêu quan điểm trên trang Pháp luật và bạn đọc.

"Nhìn chung, nếu thực sự chúng ta không thể xen lịch thi đấu của V.League vào đâu đó trong năm 2021 một cách hợp lý thì tại sao không đặt vấn đề là lùi giải đấu lại?

Xét cho cùng, VFF và VPF cần phải xem xét đâu là mục tiêu lớn và không thể thay đổi được tiêu của nền bóng đá Việt Nam trong năm 2021. Đó chính là vòng loại World Cup và AFF Cup. Như vậy thì V.League phải nắn theo. Nếu không nắn nổi nữa thì chúng ta buộc phải lùi lại thôi", BLV Quang Tùng nêu quan điểm.

BLV Quang Tùng phân tích: "Chỉ nên hoãn chứ không hủy mùa giải. Nếu hủy vào lúc này thì rất lãng phí và còn thiệt hại đến nhiều mặt về tài chính, kinh tế. Và nếu giờ trao ngay danh hiệu thì cũng chưa thực sự thỏa đáng bởi giải đấu mới đi được non nửa chặng đường.

Giả sử bây giờ trao chức vô địch cho một đội và xử đội nào đó xuống hạng luôn đều là điều không thỏa mãn. Đội đoạt danh hiệu vô địch có lẽ người ta cũng không thực sự kiêu hãnh với thứ mình có được. Vì thế nên cố gắng tổ chức bằng một phương án nào đó.

Nếu yếu tố thời gian trong năm 2021 chưa đáp ứng được thì lùi sang năm 2022 đã làm sao. Giờ mọi thứ đang ở thế chẳng đặng đừng rồi.

Chúng ta đã nhìn thấy những bài học từ Euro và Olympic phải lùi lại 1 năm rồi. Mọi thứ tùy vào điều kiện nhưng một khi đã quyết tâm thì người ta vẫn làm được. Và thực tế bóng đá Việt Nam cũng từng có giai đoạn giải vô địch quốc gia không được tổ chức hoặc vắt từ năm nọ sang năm kia.

Mọi thứ còn phải nghiên cứu thêm nhưng tôi nghĩ tổ chức AFF Cup và V.League chồng chéo là rất khó, sẽ xảy ra xung đột quyền lợi và không đảm bảo được chất lượng đâu".

Về việc đưa V.League trở lại, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú đưa ra ý kiến: "Điều quan trọng nhất vẫn là an toàn cho người dân, còn việc V.League diễn ra hay không, mục tiêu chính của đội tuyển Việt Nam là như thế nào thì VFF chắc chắn sẽ phải họp ban chấp hành để quyết định. Các bên sẽ họp bàn để tìm ra mục tiêu chính và dành ưu tiên cho nói

Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào việc lãnh đạo VFF sẽ có được giải pháp phù hợp trong tình hình đại dịch như thế này".

Sau 12 vòng đấu ở giai đoạn 1 V.League 2021, CLB HAGL đang tạm dẫn đầu BXH với 29 điểm), đứng ngay sau là nhà ĐKVĐ Viettel (26 điểm). Đây cũng là hai đội bóng đã chắc chắn có mặt trong nhóm 6 đội đua vô địch.

Ở chiều ngược lại, hai đội bóng là SLNA (10 điểm) và Sài Gòn FC (13 điểm) chắc chắn sẽ góp mặt nhóm tranh vé trụ hạng. Trong khi 10 đội bóng khác vẫn chưa thể xác định vị trí của mình. 

Sau giai đoạn I khép lại, sáu đội đứng trên đá giai đoạn II đua vô địch, còn tám đội nhóm cuối đá đua trụ hạng. Đội xếp cuối trong nhóm đua trụng hạng sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất năm sau. Trong khi đội xếp ở vị trí áp chót sẽ phải thi đấu trận Play off với đội Á quân của giải hạng Nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.