BLV Quang Huy đặt kỳ vọng vào cầu thủ này ở trận đấu với Nhật Bản

GD&TĐ - Bình luận viên (BLV) nổi tiếng của bóng đá Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào tiền đạo Công Phượng ở trận chiến tối nay trên sân Mỹ Đình trước đối thủ tới từ xứ Mặt trời mọc.

BLV đặt kỳ vọng vào Công Phượng ở trận đấu với Nhật Bản tối nay.
BLV đặt kỳ vọng vào Công Phượng ở trận đấu với Nhật Bản tối nay.

Tối nay (11/11), tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp Nhật Bản trên sân nhà Mỹ Đình trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà. Tiến Linh và các đồng đội đặt mục tiêu có một trận hòa trong khi đối thủ quyết tâm rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Về trận đấu quan trọng này, BLV Quang Huy phân tích trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Tôi cảm giác Nhật Bản giờ không mạnh bằng thời điểm Asian Cup 2019.

Có cảm giác rằng người Nhật làm gì cũng phải chuẩn chỉ, nhưng ảnh hưởng của dịch bệnh khiến những đợt tập trung của họ không thể kỹ lượng như trước được.

Điều này không giống với Hàn Quốc, khi cần họ có thể ứng biến, phá cách đi, còn Nhật Bản luôn ở trong một cái khuôn. Thành ra khi điều kiện không tốt thì đội tuyển này khá trục trặc.

Xem những trận đấu vừa rồi có thể thấy vẫn là những con người đấy nhưng đội tuyển Nhật Bản thiếu gắn kết và không còn những miếng phối hợp xứng đáng với trình độ của họ nữa.

Tóm lại, Nhật Bản không mạnh bằng những năm trước, còn đội tuyển Việt Nam lại được đá trên sân nhà nên có thể sẽ tạo ra những thời điểm chơi đôi công liên tục với đối thủ này như vào năm 2019", BLV Quang Huy nhận định.

BLV Quang Huy phân tích thêm: "Đội tuyển Nhật Bản vẫn luôn là một trái núi cao của bóng đá châu Á. Trước đây khi đội tuyển Việt Nam thua các đội mạnh ở châu lục, chúng ta đôi khi có thể nói rằng kỹ thuật mình không thua kém gì nhưng đối thủ khỏe quá.

Tuy nhiên đá với Nhật Bản thì không thể nói thế được, bởi chúng ta thua họ toàn diện. Cách họ luân chuyển bóng, xử lý tình huống rất hay, nhiều khi còn "điệu đà" theo phong cách các cầu thủ Latinh.

Mà phong cách của đội tuyển Nhật Bản là họ không "đè" đối phương ra để đá, không đá thiên về thể lực nhưng mình đá vẫn cứ thua, mà thua với cảm giác rất khó chịu vì không bị đè sức mà vẫn không theo được họ.

Ngày xưa chúng ta cứ có cảm giác Nhật Bản là điều gì đó xa lắm. Giống như hai người leo núi, mình chưa đến lưng chừng mà họ đã ở trên ngọn rồi."

Anh nói tiếp: "Tuy nhiên HLV Park Hang Seo đã đến và mang đến sự tự tin cho đội tuyển Việt Nam. Và tôi nghĩ việc ông ấy quyết định bung sức để giành chiến thắng tại ASIAD 18 cũng là điều rất quan trọng, giúp xác định cột mốc rằng bóng đá Việt Nam đã có thể thắng Nhật Bản.

Và tôi nghĩ trận đấu đó cũng là nền tảng rất tốt để chúng ta có cách đá tốt ở trận tứ kết Asian Cup. Và với việc vẫn có bộ khung cơ bản từng dự Asian Cup, tôi vẫn tin rằng sẽ có cơ sở để chúng ta tự tin.

Mọi việc ra sao tất nhiên phải chờ đến giờ chót mới biết, vì HLV Park Hang Seo còn phải phụ thuộc vào tình hình thực tế. Tuy nhiên tôi nghĩ cũng không phải thay đổi cách tiếp cận (so với trận đấu ở Asian Cup 2019 - PV) đâu.

Đúng là chúng ta thiếu một số cầu thủ chủ chốt nhưng Việt Nam trận này được đá sân nhà, lại có thêm sự hưng phấn từ khán giả".

BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam đặt kỳ vọng vào Công Phượng ở trận chiến tối nay trên sân Mỹ Đình: "Tôi nghĩ Công Phượng sẽ phát huy được, bởi những tình huống đi bóng xuyên phá của cậu ấy hồi Asian Cup cũng từng gây được khó khăn cho Nhật Bản rồi. Và bây giờ chúng ta vẫn cần những miếng đánh như vậy.

Phía Nhật Bản dành sự tôn trọng rất lớn cho đội tuyển Việt Nam thông qua những phát biểu trên truyền thông. Không tôn trọng sao được khi ở Asian Cup, đội tuyển Việt Nam chơi quả cảm như thế và chỉ thua bởi 1 quả phạt đền sau khi trọng tài kiểm tra VAR.

Đồng thời khi đó chúng ta cũng có thời điểm chơi đôi công, tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu may mắn và không thể ghi bàn. Vì thế bên cạnh việc hi vọng Việt Nam chơi tốt, tôi mong chúng ta sẽ ghi bàn chứ không còn đen đủi như ở Asian Cup 2019", BLV Quang Huy chia sẻ.

Trong khi đó, theo cựu danh thủ Huỳnh Quang Thanh, tuyển Nhật Bản ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với tuyển Việt Nam và chúng ta rất khó có thể làm nên bất ngờ trước đối thủ này dù có lợi thế sân nhà:

"Tất nhiên như mọi người, tôi cũng mong đội tuyển Việt Nam sẽ có được kết quả tốt. Phong độ của đội tuyển Nhật Bản thời gian qua cũng không thực sự xuất sắc, ghế HLV cũng bấp bênh.

Ngoài ra các cầu thủ Nhật đang thi đấu ở chau Âu cũng phải dự bị nhiều. Giờ về có ít thời gian lắp ghép nên phong độ cũng sẽ là dấu hỏi. Hàng công Nhật Bản cũng đang có sự trục trặc và đó sẽ là điều để chúng ta hi vọng", Huỳnh Quang Thanh nhận định.

Cựu danh thủ Quang Thanh kết lại: "Dù sao tôi nghĩ đấu với Việt Nam thì phía Nhật Bản sẽ có tâm lý khá thoải mái. Và một khi đã thoải mái chơi thì bất cứ lúc nào họ cũng có thể tạo ra khó khăn lên khung thành của chúng ta. Thành phần của họ đều là những cầu thủ có trình độ, đã sang châu Âu thi đấu.

Nhưng tuyển Việt Nam trận tới cũng sẽ có lợi thế về sân nhà và khán giả nhà. Những trận đấu lớn như thế này thì chắc chắn tinh thần anh em cũng rất quyết tâm, cố gắng đá để chứng tỏ được bản thân của mình.

Tất nhiên chúng ta cứ hi vọng thôi còn so về trình độ thì rõ ràng đội tuyển Nhật Bản vẫn còn hơn mình rất xa. Và việc được gặp một đối thủ mạnh như vậy cũng là trải nghiệm vô cùng quý giá với các cầu thủ".

Vừa qua các đơn vị liên quan đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức tại sân Mỹ Đình trước khi diễn ra trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia. 

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc họp với điều phối VAR do FIFA bổ nhiệm. Tại cuộc họp, ông MOHAMED Nagor Amir Bin Noor - điều phối VAR đưa ra đánh giá rằng phòng VAR đã có sự thay đổi và rất đẹp.

“Phòng VAR hiện đã được cải thiện rất nhiều so với trước đó. Các điều kiện trong phòng về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật” – Ông Mohamed Nagor Amir Bin Noor – Điều phối kỹ thuật VAR do FIFA bổ nhiệm nhận xét.

Trước đó, vào tháng 8, toàn bộ thiết bị hệ thống công nghệ hỗ trợ trọng tài hiện đại này đã có mặt tại Hà Nội và được chuyển về kho lạnh của VFF.

AFC sẽ phối hợp với một đối tác chuyên về VAR để tham gia hỗ trợ 12 đội bóng, trong đó có Việt Nam để VAR được vận hành trơn tru tại sân Mỹ Đình. Số tiền lắp đặt VAR sẽ do AFC chi trả. 3-4 ngày trước khi trận đấu diễn ra, việc lắp đặt VAR sẽ được thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.