BLACKPINK chính thức gia hạn hợp đồng với YG Entertainment

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhóm nhạc nữ BLACKPINK đã gia hạn hợp đồng với YG Entertainment để tiếp tục hoạt động nhóm.

Ngày 6/12, YG Entertainment đưa ra thông báo chính thức cho biết: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận thành công về việc ký hợp đồng nhóm độc quyền với cả bốn thành viên của BLACKPINK".

Giám đốc điều hành và nhà sản xuất của YG Entertainment - Yang Hyun Suk, bày tỏ: “Tôi rất vui khi được tiếp tục đồng hành với BLACKPINK. Trong tương lai, BLACK PINK không chỉ với tư cách là nghệ sĩ trực thuộc công ty mà còn là đại diện của K-pop, sẽ còn có những đóng góp chói sáng hơn nữa cho thị trường âm nhạc toàn cầu.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ hành trình của họ, gửi đến sự ủng hộ và tin tưởng vững chắc vào những nỗ lực của cả 4 cô gái”.

Tất cả 4 thành viên của BLACKPINK cùng gia hạn hợp đồng với YG Entertainment.

Tất cả 4 thành viên của BLACKPINK cùng gia hạn hợp đồng với YG Entertainment.

Các cuộc đàm phán hợp đồng của BLACKPINK với YG Entertainment vẫn đang diễn ra kể từ khi hợp đồng trước đó của họ hết hạn vào tháng 8.

Mặc dù đã có quyết định tiếp tục hoạt động nhóm nhưng hợp đồng cá nhân của từng thành viên vẫn chưa được hoàn tất.

Đáng chú ý, theo Munhwa Ilbo, hai thành viên trong đó có Lisa đã chọn cách chia tay YG Entertainment, trong khi các cuộc thảo luận với hai thành viên còn lại vẫn đang được tiến hành.

Xác nhận này được đưa ra sau nhiều tháng đồn đoán về việc liệu các thành viên BLACKPINK có rời YG Entertainment hay không.

Điều cần lưu ý là hợp đồng này chỉ dành cho các hoạt động nhóm, có khả năng các thành viên sẽ có thể ký hợp đồng với một công ty khác cho các hoạt động cá nhân của họ.

Nhóm nhạc nữ nhà YG - BLACKPINK ra mắt vào ngày 8/8/2016 với hai ca khúc “Whistle” và “BOOMBAYAH”. Ngay khi ra mắt, 4 thành viên của nhóm là Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa đã tạo nên cơn sốt cả về kỹ năng lẫn ngoại hình.

Vào tháng 9 vừa qua, nhóm nhạc nữ này đã kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vô cùng thành công của họ.

Chuyến lưu diễn đã thu hút 1,8 triệu người tham dự đầy ấn tượng, tạo ra doanh thu gần 300 tỷ won.

Ngay cả khi không có hợp đồng độc quyền cá nhân, người ta dự đoán rằng YG Entertainment và mỗi thành viên sẽ tiếp tục thu được lợi nhuận đáng kể từ các hoạt động nhóm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ