Bình Thuận: Tiếp tục giãn cách xã hội toàn TP Phan Thiết đến hết ngày 31/8

GD&TĐ - Sáng 22/8, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản đề nghị tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Phan Thiết theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại TP Phan Thiết. Ảnh: Báo Bình Thuận.
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại TP Phan Thiết. Ảnh: Báo Bình Thuận.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, hiện nay qua xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn thành phố Phan Thiết vẫn còn phát sinh nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng, trong khu cách ly và khu phong tỏa.

Để thực hiện bằng được mục tiêu sớm bóc tách F0 kịp thời ra khỏi cộng đồng, khống chế, xử lý dứt điểm dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân; UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Phan Thiết theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31/8/2021.

Trong thời gian này, ngành y tế cùng với lực lượng chức năng tập trung triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đầy đủ và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch để sớm khoanh định rõ khu vực “vùng xanh”, “vùng vàng”, “vùng cam”, “vùng đỏ”.

Đồng thời xây dựng phương án đảm bảo an toàn đối với các “vùng xanh” sau khi được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, phương án giãn cách cụ thể cho từng khu vực, phường/xã sau ngày 31/8/2021.

Tối 21/8, Bộ Y tế công bố Bình Thuận ghi nhận 43 ca nhiễm Covid-19. Tổng số ca mắc của toàn tỉnh là 1.679 ca. Bên cạnh đó, ngành y tế điều trị khỏi bệnh và xuất viện cho 45 ca bệnh Covid-19, nâng tổng số ca bệnh được điều trị thành công là 849 ca.

Để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, ngành y tế tỉnh kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. 

Bà Rịa – Vũng Tàu giãn cách Thị trấn Long Hải thêm 7 ngày

Sáng 22/8, theo Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau hơn 2 đợt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, số ca nhiễm Covid-19 trong khu vực phong tỏa của Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền chưa có dấu hiệu giảm và tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Do vậy, tỉnh này quyết định siết chặt giãn cách tại địa bàn này.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nguyên nhân số ca nhiễm mới tại khu vực thị trấn Long Hải vẫn tăng cao, một phần là do biến thể Delta nguy hiểm, lây nhiễm nhanh và mạnh, trong khi mật độ dân cư đông với hơn 9.500 hộ rất dễ bị lây nhiễm.

Thêm vào đó là nguời dân chưa thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, chính quyền chưa phát hiện sớm nguồn lây trong cộng đồng nên nguồn bệnh vẫn ngoài cộng đồng làm lây lan dịch bệnh.

Với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị người dân thị trấn Long Hải thực hiện nghiêm, triệt để và dứt khoát với phương châm “ai ở đâu ở đó”, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố cách ly khu phố, trong thời gian 7 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 23/8.

Trong thời gian này, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ điều động 420 cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội để làm nhiệm vụ cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân thị trấn Long Hải.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong 24h qua tại huyện Long điền ghi nhận 39 ca mắc mới, riêng khu vực phong tỏa thị trấn Long Hải có 33 ca mắc Covid-19 được ghi nhận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.