Bình Thuận: Cháy kho lạnh thiêu rụi hơn 200 tấn thanh long sắp xuất kho

GD&TĐ - Một kho lạnh chứa thanh long Hải Duy ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bốc cháy dữ dội, thiêu rụi khoảng 230 tấn thanh long cùng các thiết bị làm lạnh của kho.

Bình Thuận: Cháy kho lạnh thiêu rụi hơn 200 tấn thanh long sắp xuất kho

Thông tin ban đầu từ Công an H.Hàm Thuận Nam, vào khoảng 5 giờ ngày 11/10 tại kho lạnh chứa thanh long xuất khẩu của Công ty Hải Duy (ở cây số 6, QL1, thuộc xã Hàm Mỹ, H.Hàm Thuận Nam) bất ngờ xảy ra cháy lớn, khói từ đám cháy bốc lên nghi ngút.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, tại đây có 2 bảo vệ trông giữ. Phát hiện cháy, nhân viên giữ kho dùng bình chữa cháy, hô hào người dân xung quanh đến cùng lửa nhưng không tác dụng nên báo PCCC.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Thuận đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do kho lạnh được thiết kế với chất liệu dễ cháy, nên lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhà xưởng.

Trong quá trình chữa cháy có một chiến sĩ bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Ước tính thiệt hại ban đầu vụ cháy gồm hệ thống kho lạnh trị giá hàng chục tỷ đồng và khoảng 230 tấn thanh long trong kho bị cháy rụi. Số thanh long này đã được chủ vựa bán cho khách, đang chờ xuất kho. Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện trong kho lạnh.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.