Bình Phước khuyến cáo người dân hạn chế đến các tỉnh thành có dịch

GD&TĐ - Tỉnh Bình Phước đã có công văn hỏa tốc số 396-CV/TU về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh Bình Phước yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt quan điểm phòng dịch từ sớm, từ xa, kiểm soát chặt chẽ mọi nguồn có nguy cơ lây bệnh trên địa bàn tỉnh; ưu tiên bố trí nhân lực, vật lực cần thiết cho công tác phòng, chống dịch.

Đối với người dân, khuyến cáo người dân hạn chế đến TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành đang có dịch nếu không thực sự cần thiết.

Trong trường hợp thật sự cần thiết thì phải tuân thủ, áp dụng tốt các biện pháp phòng dịch, thực hiện khai báo y tế…

Đồng thời các lực lượng chức năng cũng được yêu cầu cập nhật liên tục và nắm bắt các thông tin về tình hình diễn biến dịch trên cả nước, nhất là các tỉnh lân cận và TP. Hồ Chí Minh; các thông báo truy vết, chủ động phối hợp truy vết ngay, khoanh vùng gọn, lấy mẫu xét nghiệm rộng; đảm bảo đủ nhân lực, phương tiện, vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch và khi có dịch bùng phát; kiểm soát chặt chẽ người về từ TP Hồ Chí Minh và về từ vùng dịch.

Được biết, từ 08 giờ sáng ngày 28/5, Bình Phước sẽ triển khai 2 tổ kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 13, quốc lộ 14 nhằm kiểm tra phương tiện và hành khách về, đến Bình Phước; xử lý nghiêm theo quy định các phương tiện về từ các địa phương có dịch đã được yêu cầu tạm ngưng hoạt động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.