Bình luận viên Quang Huy chê ngoại binh Hoàng Anh Gia Lai ở trận gặp Jeonbuk FC

GD&TĐ - Bình luận viên Quang Huy đánh giá cao màn trình diễn của Hoàng Anh Gia Lai trước Jeonbuk FC song không hài lòng với ngoại binh của đội bóng này.

BLV Quang Huy đánh giá cao màn trình diễn của Hoàng Anh Gia Lai trước Jeonbuk.
BLV Quang Huy đánh giá cao màn trình diễn của Hoàng Anh Gia Lai trước Jeonbuk.

Trên sân nhà Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn quân của HLV Kiatisak tiếp tục có trận đấu tốt ở AFC Champions League trước Jeonbuk, đương kim vô địch giải bóng đá quốc gia Hàn Quốc.

Tuy vậy, một chút mất tập trung ở phút cuối đã khiến Công Phượng và các đồng đội phải đón nhận bàn thua và trắng tay ở lượt trận thứ 3.

Về trận đấu này của Hoàng Anh Gia Lai, BLV Quang Huy nêu quan điểm trên trang Pháp luật và bạn đọc: "So với 2 trận đấu trước,  Hoàng Anh Gia Lai ở trận gặp Jeonbuk tiếp tục duy trì được khí thế và phong độ. Trong hiệp đấu thứ hai, Hoàng Anh Gia Lai  chơi rất tốt. Họ chỉ nhận bàn thua ở thời điểm cuối trận thôi.

Tuy nhiên Hoàng Anh Gia Lai, vẫn còn đó điểm yếu là không tận dụng tốt cơ hội. Có những cơ hội thực sự tốt nhưng không thể nào cụ thể hóa thành bàn thắng. Để rồi lúc cuối trận, khi sự tập trung không còn tốt nữa thì Hoàng Anh Gia Lai lại nhận bàn thua.

Nhưng dù vào Hoàng Anh Gia Lai, đến lúc này vẫn thể hiện tốt ở AFC Champions League. Họ chơi ấn tượng hơn so với những gì mọi người hình dung ban đầu".

BLV Quang Huy cũng chỉ ra những điểm tốt và những khâu chưa được của đội bóng Phố Núi trong trận đấu vừa qua:

"Hàng công của Hoàng Anh Gia Lai không sắc sảo và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Văn Toàn năng nổ, đem đến những sự khuấy đảo nhưng 2 ngoại binh kém quá. Ở AFC Champions League, ngoại binh mà chơi không tốt thì khó ghi bàn lắm.

Về điểm mạnh, các cầu thủ  Hoàng Anh Gia Lai phát huy được nền tảng kỹ thuật rất tốt. Họ tự tin cầm bóng. Cầu thủ nào cũng có thể cầm bóng và thoát pressing tốt. Nhờ đó đội bóng Phố Núi giảm đi được rất nhiều áp lực. Thi đấu với các đội hàng đầu châu Á mà không cầm được bóng sẽ bị họ ép sân liên tục, đối mặt với áp lực rất lớn.

Ngoài ra còn phải nói đến sự dạn dày của những cá nhân được thi đấu quốc tế nhiều bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Nói chung Hoàng Anh Gia Lai tạo được rất nhiều cảm xúc trong ngày thi đấu hôm nay. Các khán giả có mặt trên sân đều cảm thấy tiếc nuối chứ không có trách móc gì thầy trò HLV Kiatisak".

Sau 3 ngày nữa, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tái đấu Jeonbuk trong khuôn khổ lượt về AFC Champions League.

Về trận đấu này, BLV Quang Huy dự đoán: "Hoàng Anh Gia Lai cần có sự tập trung và chơi với tinh thần không e dè ở trận tái đấu Jeonbuk. Chứ mà thi đấu co cụm trước đối thủ này thì sẽ rất nguy cho Hoàng Anh Gia Lai.

Những gì Hoàng Anh Gia Lai thể hiện ở trận đấu vừa qua thì cần phát huy trong những trận tiếp theo. Cả đội cố gắng tập trung và hy vọng HAGL sẽ có thêm may mắn".

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Jeonbuk là đội tạo nhiều cơ hội ăn bàn hơn nên xứng giành trọn 3 điểm ở trận đấu này. Lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai rất hùng hậu, thi đấu kiên cường và gây nhiều khó khăn cho chúng tôi".

Chiến lược gia 45 tuổi người Hàn Quốc cũng chia sẻ đã đánh giá sai đối thủ và lẽ ra Jeonbuk nên bắt nhịp trận đấu nhanh hơn khi đối đầu Hoàng Anh Gia Lai. "Tùy theo đối thủ mà chúng tôi có cách tiếp cận trận đấu khác nhau. Qua trận thắng vất vả này, chúng tôi cần cải thiện để thi đấu hiệu quả ở các trận còn lại" - HLV trưởng CLB Jeonbuk thổ lộ.

Trong khi đó, HLV Kiatisak tỏ ra tiếc nuối khi Hoàng Anh Gia Lai phải nhận thất bại ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. "Zico Thái" cho biết:

"Hoàng Anh Gia Lai phòng ngự khá tốt dù có một vài sai sót và thua ở những giây cuối cùng. Đây là kết quả không may mắn khi Hoàng Anh Gia Lai phải chiến đấu với một đối thủ hùng mạnh nhất châu lục. Tuy nhiên, chúng tôi đã học hỏi rất nhiều điều, rút được kinh nghiệm sau trận đấu này".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.