Bình luận viên nổi tiếng chỉ ra "vấn đề" của HLV Park Hang Seo

GD&TĐ - Trong trận đấu với Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã tỏ ra lúng túng với những quân bài mà mình đang có. Việc đưa Tuấn Anh vào sân rồi lại rút cầu thủ này ra sau đó chỉ vài phút trong hiệp hai đã nói lên điều đó.

Tuấn Anh gây thất vọng ở trận gặp Thái Lan.
Tuấn Anh gây thất vọng ở trận gặp Thái Lan.

Để Thái Lan vượt qua với tỷ số 0-2 sau hai lượt trận, tuyển Việt Nam chính thức trở thành cựu vương của AFF Cup. Trong khi người Thái góp mặt ở trận chung kết với “Vua về nhì” Indonesia.

Đáng chú ý, ở trận bán kết lượt về diễn ra tối qua, tiền vệ Tuấn Anh được ông Park tung vào sân ở phút 70 thay cho Phan Văn Đức nhưng sau đó hơn mười phút, cầu thủ này lại phải rời sân nhường chỗ cho Xuân Mạnh khiến nhiều người khó hiểu.

Điều này đã được HLV Park Hang Seo lý giải trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Ông cho biết: "Chỗ Tuấn Anh, do chúng tôi thay đổi sơ đồ chiến thuật, muốn đưa Thành Chung lên tiền đạo, không còn cách nào khác phải đưa Tuấn Anh ra. Còn việc Văn Xuân và Xuân Mạnh vào sân để phòng ngự là không đúng. Hai cầu thủ này vào sân để hướng đến mặt trận tấn công".

Bình luận viên Quang Huy cho rằng việc thay đổi người đột ngột như vậy cho thấy sự lúng túng của HLV Park Hang Seo. Chia sẻ trên Youtube, ông Huy nói: "Các cầu thủ như Đức Chinh, Phan Văn Đức rời sân ở hiệp hai là điều hợp lý. Họ đã hoạt động quá tải trong hiệp 1.

Điều đáng nói là chúng ta đã thay đổi kiểu chơi trong hiệp 2 khi sử dụng quá nhiều bóng bổng và bóng dài. HLV Park Hang Seo nhận ra rằng, việc thi đấu như hiệp 1 rất tốn sức. Chúng ta treo bóng bổng như vậy và hiểu rằng Thái Lan có thể cản được nhưng nó có thể tạo điều kiện cho những cầu thủ ở tuyến hai là Hoàng Đức và Quang Hải dứt điểm.

Nhưng đáng tiếc là những tình huống mà đối thủ phá ra, các cầu thủ Việt Nam không tiếp cận được. Vấn đề thể lực đã dẫn tới điều này. Đội tuyển Việt Nam cứ tấn công mãi nhưng không thể ghi bàn, trong khi đó đối thủ càng chơi càng tỉnh táo.

Có thời điểm đội tuyển Việt Nam thi đấu mong manh và có thể thua bất kỳ lúc nào. Việc thay Tuấn Anh một cách nhanh chóng cho thấy HLV Park Hang Seo đã thực sự lúng túng.

Hiệp 1 chúng ta chơi tổng tấn công và có thể ghi bàn. Tuy nhiên, với việc không thể chọc thủng lưới Thái Lan, mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn. Chúng ta không đủ thể lực để theo đuổi lối chơi ấy trong hiệp 2".

Về trận đấu này, bình luận trên trang Tri Tthức trực tuyến, BLV Quang Tùng nêu quan điểm: "Chúng ta đều hiểu việc dùng bóng bổng sẽ đến ở thời điểm nhất định, khi các phương án đều thất bại. Tuy nhiên, HLV Park để tuyển Việt Nam chơi như vậy từ phút 60 là quá sớm", Quang Tùng nói.

"Bên cạnh việc đối thủ có điều chỉnh, chúng ta cũng nhận thấy rõ thể lực của các cầu thủ không còn đảm bảo. Nhưng việc thay người lại dẫn tới sự mất kết nối. Không có pha phối hợp nào thực sự tốt trong hiệp 2", BLV Quang Tùng nêu quan điểm.

Bình luận viên Quang Tùng cũng cho rằng việc cố gắng nhồi bóng bổng theo cách vô vọng không phải là cách chơi sở trường của tuyển Việt Nam, và chúng ta đã không thành công với đấu pháp này:

"Một điều tôi băn khoăn nữa là phương án nhân sự. Ông Park đã 2 lần đưa cầu thủ vào rồi thay ra sau ít phút, chỉ trong thời gian ngắn. Đó là vấn đề lớn. Rõ ràng là đang có điều gì đó xảy ra mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Dù sao thì HLV Park cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất và chỉ có ông ấy mới lý giải được", Bình luận viên Quang Tùng nói.

Trường hợp Bình luận viên Quang Tùng nói đến là việc Tuấn Anh vào sân ở phút 69 và rời sân ở phút 82. Quang Tùng cho rằng HLV Park nên rút kinh nghiệm sau những gì đã diễn ra: "Ông ấy nên thay đổi, mạnh dạn hơn, dũng cảm hơn trong việc sử dụng con người.

Tuyển Việt Nam có thể chơi tốt, tấn công tốt hơn chứ không đơn thuần là phòng ngự phản công. Đó cũng là lời cảnh báo tới Trung Quốc ở trận đấu lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sắp tới".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ