Bình Dương ra thời hạn hoàn thành hướng dẫn đánh giá Covid-19 cho doanh nghiệp

GD&TĐ - Để chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp và ngoài KCN, Bình Dương yêu cầu các đơn vị trong vòng 5 ngày phải thực hiện xong hướng dẫn, đánh giá an toàn cho các doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Qua các thông báo về số ca mắc mới của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương trong những ngày qua cho thấy, số ca mắc Covid-19 của Bình Dương liên tục đều ghi nhận ở 2 con số trong một ngày. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố khẩn trương thành lập 100 tổ, đoàn để kiểm tra, hướng dẫn đánh giá an toàn phòng, chống dịch cho các khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn ngoài khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị trong vòng 5 ngày phải thực hiện xong hướng dẫn, đánh giá an toàn cho các doanh nghiệp và tái kiểm tra 1 tuần/1 lần để chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp và ngoài khu công nghiệp. 

Bình Dương hiện có 50.000 doanh nghiệp, 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp với tổng số hơn 1,2 triệu lao động. 

Theo dự báo của Bộ Y tế, Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, đông công nhân lao động, các khu công nghiệp, công ty nằm xen kẽ với khu nhà trọ, khu dân cư nên nguy cơ dịch bệnh có khả năng bùng phát, số ca bệnh sẽ tăng trong những ngày tới.

Nhận định về tình hình dịch bệnh Covi-19 tại Bình Dương, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết trong thời gian qua, dịch bệnh xuất hiện tại Bình Dương với nhiều trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh được thực hiện cách ly y tế tập trung.

Trong đó có nhiều trường hợp ca bệnh liên quan đến các khu công nghiệp nên tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh lớn trong các khu công nghiệp và cộng đồng nếu không bổ sung, thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, khẩn trương. 

Hiện cả hệ thống chính trị đã xác định công tác phòng chống dịch bệnh tại các khu, cụm công nghiệp và đối tượng công nhân lao động là ưu tiên hàng đầu; tranh thủ từng giờ, từng phút, triển khai nhanh chóng, thần tốc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là tại các địa bàn có các ca nhiễm Covid-19 ở cộng đồng, địa bàn có nhiều khu nhà trọ cho công nhân lao động.

Theo ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết trên Báo Bình Dương, quan điểm của tỉnh là kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp cố tình vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.