Bình Dương: Ngáo đá giết người, rồi chết do sốc thuốc

GD&TĐ - Chiều 20/10, UBND huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương xác nhận, trên địa bàn xã Phước Hòa xảy ra vụ một thanh niên sát hại một cụ ông khi đang nằm trong nhà. Nghi phạm đã bị người dân khống chế, bắt giao công an xã, nhưng đối tượng cũng đã tử vong sau đó do sốc thuốc quá nặng.

Vụ việc thu hút sự hiều kỳ của người dân xung quanh
Vụ việc thu hút sự hiều kỳ của người dân xung quanh

Theo đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đã lấy trộm chiếc xe máy BKS: 61X2 33xx chạy đến đoạn đường thuộc ngã 3 Bố Lá, ấp Bầu Cỏ, xã Phước Hòa thì vứt xe bỏ chạy. Sau đó, hắn đã lấy một khúc cây ven đường đột nhập vào nhà người dân ở đây rồi gây án.

Tại đây, y đã sát hại ông Lê Văn Đường (84 tuổi). Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã khống chế nghi can và trình báo cho cơ quan chức năng. Công an xã Phước Hòa đã bàn giao cho công an huyện Phú Giáo điều tra làm rõ vụ việc.

Khu vực nhà ông Lê Văn Đường - nơi nạn nhân bị hại
Khu vực nhà ông Lê Văn Đường - nơi nạn nhân bị hại

Theo một nguồn tin cho biết, ông Đường bị liệt đã lâu, nằm một chỗ và hiện đang sống với con gái. Hôm nay, ông ở nhà một mình nên khi thấy đối tượng vào nhà, ông không thể ra ngoài nên bị sát hại. Tại hiện trường, cơ thể ông Đường ngoài những vết bầm tím do bị đánh, bộ phận sinh dục còn bị tổn thương. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi.

Cơ quan chức năng cũng xác định, nghi phạm sát hại ông Đường là Võ Văn Quyên (SN 2000), ngụ ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo. Đối tượng cũng đã tử vong sau đó do sốc thuốc quá nặng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.