Biểu dương chủ nhà trọ tại Hà Nội miễn, giảm tiền cho lao động, sinh viên khó khăn

GD&TĐ - Chiều 31/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, biểu dương chủ nhà trọ tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đợt 1 năm 2021...

Trong đợt 1, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội biểu dương 15 chủ nhà trọ tiêu biểu trong phong trào phòng, chống dịch Covid-19.
Trong đợt 1, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội biểu dương 15 chủ nhà trọ tiêu biểu trong phong trào phòng, chống dịch Covid-19.

Với tinh thần vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động tuyên truyền, vận động các gia đình có nhà cho thuê, miễn, giảm tiền thuê nhà cho người thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay toàn TP đã có 1.808 chủ nhà trọ hỗ trợ thực hiện giảm tiền thuê của 5.622 phòng trọ với tổng số tiền 7,625 tỷ đồng.

Hành động đẹp của 1.808 chủ nhà trọ

Nhằm tôn vinh và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, chiều 31/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương chủ nhà trọ tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đợt 1 năm 2021.

Việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, khiến nhiều người dân gặp khó khăn, đặc biệt là những lao động tự do bị dừng việc làm, hay những bạn sinh viên đang phải ở trọ. Với những đối tượng này, họ không chỉ gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm mà khó khăn lớn với họ chính là khoản tiền thuê nhà hằng tháng.

Thấu hiểu được vấn đề này, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP đã đề nghị Mặt trận tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp chính quyền trên địa bàn TP tuyên truyền, vận động các gia đình có nhà cho thuê hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê nhà cho người thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng, cảm ơn các chủ nhà trọ tiêu biểu.

Phó
chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng, cảm ơn các chủ nhà trọ tiêu biểu.

Tại các quận như Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy đã có những cách làm sáng tạo, kịp thời trong việc vận động miễn, giảm tiền nhà cho người lao động, sinh viên gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 như: Ban hành Thư ngỏ, Thư kêu gọi, Thư cảm ơn; Ban công tác mặt trận, Tổ dân phố phối hợp với Cảnh sát khu vực tuyên truyền, vận động từng chủ nhà trọ quan tâm, đồng hành, chia sẻ khó khăn và miễn, giảm tiền thuê nhà cho người thuê gặp khó khăn do dịch bệnh... Qua đó, đã vận động được 1.808 chủ nhà trọ thực hiện giảm tiền thuê của 5.622 phòng trọ với tổng số tiền 7,625 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương xúc động khẳng định: Sự thể hiện tinh thần tương trợ, chia sẻ khó khăn với đồng bào trong đại dịch của các chủ nhà trọ với người thuê trọ là minh chứng sinh động nhất về truyền thống đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” từ cơ sở.

Sự hỗ trợ này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình cho thuê nhà trọ, nhưng đã giúp cho người thuê trọ vững tâm, vượt qua khó khăn để thực hiện giãn cách xã hội. Những nghĩa cử nhân văn đang phần giúp cho Thành phố kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, sớm đưa Thủ đô về  cuộc sống bình thường mới và thể hiện một Hà Nội trách nhiệm, nghĩa tình, một Hà Nội không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam luôn mong muốn những việc làm tốt, những hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong các công việc cụ thể tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa trong cuộc sống. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, chung sức, đồng lòng thì bất kỳ công việc khó khăn nào cũng xuất hiện những tấm lòng sẵn sàng chia sẻ với Thành phố để từng bước kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn.

“Các bác, các anh, các chị là những tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các bác, các anh, các chị đã chấp nhận giảm bớt thu nhập để giảm tiền nhà cho những người lao động, sinh viên đang ở trọ từ 50-100% trong thời gian giãn cách xã hội. Có gia đình đã giảm số tiền lên tới trên 230 triệu đồng. Số tiền được giảm từ tiền thuê nhà này đã góp phần giúp cho người lao động, sinh viên giảm được chi phí sinh hoạt, ổn định và yên tâm “ai ở đâu, ở yên đó” chống dịch”, bà Nguyễn Lan Hương bày tỏ.

Luôn chung sức, đồng lòng “Đoàn kết chống dịch”

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố cho biết: Trong thời gian giãn cách, với phương châm “không để ai bị thiếu đói mà không được giúp đỡ”, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ kịp thời cho người dân như: Hỗ trợ 100%  hộ nghèo, mỗi hộ 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng;

Triển khai chương trình “Đoàn kết chống dịch” thiết lập đường dây nóng của Mặt trận tổ quốc Thành phố và 30 quận huyện thị xã, thiết lập Fanpage “Đoàn kết chống dịch” để kịp thời hỗ trợ cho người dân; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai “Chợ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Túi hàng 0 đồng”;

Phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình “Đoàn kết chống dịch” tặng quà cho lao động mất việc, sinh viên khó khăn trong các khu trọ với tổng số 7.629 suất quà trị giá trên 5,29 tỷ đồng và phân bổ 175 tấn nhu yếu phẩm, rau củ quả tiếp nhận được về các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Fanpage: “Đoàn kết chống dịch” của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố sau 3 tuần triển khai, đã tiếp nhận trên 2.347 cuộc gọi, tin nhắn để đề nghị giúp đỡ, xin tư vấn về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố cho người lao động… Sau khi xác minh những cuộc gọi đề nghị hỗ trợ Mặt trận tổ quốc các cấp đã trao hỗ trợ cho 2.182 trường hợp với trị giá gần 700 triệu đồng (số còn lại là đề nghị tư vấn, thông tin không chính xác, hoặc đối tượng không thực sự khó khăn…).

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 15 hộ gia đình có nhà cho thuê được 3 quận (Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy) lựa chọn, giới thiệu để tuyên dương đợt đầu.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị Mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục quan tâm, tuyên truyền vận động để có nhiều hơn nữa các chủ nhà trọ tiếp tục thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê trọ cho người lao động, sinh viên; tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ nhu yếu phẩm; động viên người thuê trọ yên tâm ở lại Hà Nội với tinh thần “ai ở đâu, ở yên đó”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng thời, động viên người thuê trọ cùng tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương, từ đó, tạo thành nhiều chung cư mini an toàn, phường an toàn tiến đến Thành phố an toàn, vượt qua đại dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ