Biên phòng Quảng Trị đề xuất xử lý tàu sắt không người lái trôi dạt vào bờ biển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ đội Biên phòng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị bán đấu giá, sung quỹ chiếc tàu sắt tiền tỷ dạt vào bờ biển nếu không tìm được chủ sở hữu.

Bộ đội Biên phòng đề xuất bán đấu giá tàu sắt trôi vào biển Quảng Trị nếu không tìm được chủ sở hữu.
Bộ đội Biên phòng đề xuất bán đấu giá tàu sắt trôi vào biển Quảng Trị nếu không tìm được chủ sở hữu.

Ngày 14/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất xử lý chiếc tàu sắt không người lái trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong.

Trước đó, ngày 9/12, Đồn Biên phòng Triệu Vân - Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện chiếc tàu vỏ sắt không người lái dạt vào bờ biển. Tàu dài 50 m, rộng 10 m, cao 12 m; có 3 tầng gồm: tầng hầm chứa máy móc, tầng 2 là bếp và nhà ăn, tầng 3 có buồng lái và phòng ngủ. Phía mũi tàu và 2 bên mạn phải, trái tầng 3 có dòng chữ nước ngoài.

Tàu có máy móc bình thường nhưng một số bộ phận đã hư hỏng, vỏ hoen gỉ. Trên tàu có một số ngư lưới cụ đã hỏng, một cần cẩu dài 5m, không có thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và chủ sở hữu. Ước tính chiếc tàu trị giá khoảng 2 - 3 tỷ đồng.

Trên tàu có đầy đủ các vật dụng và phương tiện đánh bắt.

Trên tàu có đầy đủ các vật dụng và phương tiện đánh bắt.

Qua điều tra, xác minh ban đầu, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị nhận định không có dấu hiệu tội phạm xảy ra; chưa phát hiện có dấu hiệu nghi vấn về xâm phạm an ninh quốc gia, chưa xác định chủ sở hữu, lai lịch con tàu nói trên. Các chữ ghi trên mũi tàu và ca bin tàu được xác định là chữ Trung Quốc.

Hiện tàu đang mắc cạn tại thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), Bộ chỉ huy BĐBP đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Triệu Vân tổ chức canh gác, bảo vệ.

Bộ chỉ huy BĐBP đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ quan chức năng có thẩm quyền phối hợp với bộ đội biên phòng thông báo tìm chủ sở hữu con tàu.

Theo BĐBP Quảng Trị, trong quá trình chờ xử lý, nếu để tàu ở vị trí trên sẽ khó trông coi, bảo quản, dễ xảy ra mất an ninh trật tự. Do đó, đề nghị UBND tỉnh đồng ý để BĐBP thuê đơn vị có năng lực đưa tàu ra khỏi vị trí mắc cạn và dắt về bến Cảng Hải đội 2/BĐBP tỉnh. Chi phí lai dắt khoảng 700 triệu đồng do chủ sở hữu chi trả (nếu tìm được chủ sở hữu) hoặc trừ vào chi phí đấu giá.

BĐBP tỉnh đề xuất, nếu quá thời gian thông báo tìm chủ sở hữu nhưng không có ai đến nhận thì lập Hội đồng thẩm định, bán đấu giá con tàu sung quỹ nhà nước theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.