Biến kĩ năng học tiếng Anh trở nên “vui” và hiệu quả.

GD&TĐ - Đạt giải 3 Olympic tiếng Anh cấp Thành phố, Phạm Ngọc - Học sinh lớp 11 Hóa, trường THPT Amsterdam Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm để học tốt môn tiếng Anh

Phạm Ngọc - Học sinh lớp 11 Hóa 1, Trường THPT Amsterdam.
Phạm Ngọc - Học sinh lớp 11 Hóa 1, Trường THPT Amsterdam.

Là học sinh chuyên Hóa nhưng Phạm Ngọc cũng đam mê học Tiếng Anh. Với Ngọc, chỉ cần có những phương pháp học thú vị thì môn học tưởng chừng như khó này sẽ trở nên cuốn hút.

Không chỉ môn tiếng Anh mà bất cứ môn học nào cũng cần có sự đam mê và chăm chỉ. Tuy nhiên, Tiếng Anh là một môn học cần những kĩ năng cơ bản và phải làm quen thì mới có thể "thích" được.

Để kĩ năng "Nghe" trở thành giờ lướt web

Phương pháp nghe của Ngọc là ngày nào cũng nghe tiếng Anh trên mạng, hiện nay có nhiều trang mạng thú vị và Ngọc thường nghe trên các trang của CNN. Theo Ngọc đây là một trang mạng có nhiều bài nói chuẩn về phần ngữ âm.

Mỗi ngày, Ngọc đều dành 10 phút để nghe. Lâu dần nó như một thói quen khó bỏ. Ban đầu, có thể hơi khó khăn khi nghe vì đa phần bản tin được phát rất nhanh và hầu hết là không kịp đọc phụ đề.

Tuy nhiên, sau một thời gian, Ngọc cảm thấy thích hơn với những bản tin của nước ngoài dành cho học sinh sinh viên. Dần dần, kĩ năng nghe trong môn tiếng Anh đã trở thành giờ giải trí hấp dẫn đối với Ngọc.

Các trang mạng Ngọc thường theo dõi như CNN. Students News.com hoặc TED.com. Đó là những trang mạng có phụ đề nghe dễ hiểu và tránh gây sự nhàm chám.

"Nói" về mình

Với Phạm Ngọc, nói tiếng Anh ban đầu là một việc tương đối khó. Phải mất khá lâu để tìm ra một phương pháp học mà Ngọc rất tâm đắc.

Mỗi ngày, Ngọc đều đứng trước gương và nói về bản thân mình hay tự nói về những điều mình nghĩ. Chỉ vài phút thôi sẽ thấy được những thiếu sót về mặt từ vựng cũng như ngữ pháp. Sau đó tra từ điển để lấp đầy những chỗ thiếu hụt ấy.

Phương pháp này tương đối hiệu quả và với riêng cá nhân Ngọc, sự trưởng thành cũng bắt đầu từ đây.

"Đọc" tin tức thể thao

Để ngồi đọc tiếng Anh là một điều tương đối khó và dễ gây nhàm chán. Ngọc đã tìm một chủ đề mình thích để biến môn khó học này trở thành một môn học hấp dẫn. 

Có sở thích về thể thao, đặc biệt là bóng đá. Ngọc thường xuyên đọc những trang báo nước ngoài về bóng đá, những bản tin thể thao để tăng vốn từ vựng, đó cũng là cách rèn luyện kĩ năng dịch bài trôi chảy.

Với những kĩ năng nghe và nói thành thạo, đọc đã trở thành một kĩ năng được đơn giản hóa.

"Viết" nhật ký...cho mình

Một điểm độc đáo mà Ngọc đã áp dụng để học tốt môn này đó là viết nhật ký bằng tiếng Anh.

Ngọc cho biết: Em là con trai nên cũng hơi lúng túng trong vấn đề biểu cảm thành lời văn, hơn nữa lại là viết bằng tiếng Anh. 

Thời gian đầu chưa quên cũng hơi khó, nhưng lâu dần, em nghĩ cái gì thì viết cái đó, những câu chuyện hay sự kiện xảy ra trong một ngày cũng được ghi lại. Những từ khó có thể tra từ điển.

Từ đó, em đã có một kho từ điển cá nhân phong phú, tăng khả năng diễn giải trong môn Ngữ Văn rất nhiều.

 Với những phương pháp được áp dụng, Ngọc đã thường xuyên đạt điểm cao trong môn tiếng Anh. Đặc biệt là giải 3 Olympic tiếng Anh cấp Thành Phố năm học 2013 - 2014.

Và theo Ngọc, dù là học ở đâu hay áp dụng phương pháp nào, mỗi người đều có một mục tiêu của mình, và khi mục tiêu ấy được đặt lên trên tất cả với lòng quyết tâm thì mọi việc sẽ được đơn giản hóa trên con đường đi đến thành công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ