Bị truyền thông Indonesia chỉ ra điểm yếu "chí tử", huấn luyện viên Park Hang Seo đáp trả bất ngờ

GD&TĐ - Cả huấn luyện viên Park Hang Seo và Shin Tae Yong tự tin vào một chiến thắng cho đội nhà ở trận so tài vào tối mai 15/12.

HLV Park Hang Seo so tài với người đồng hương Shin Tae-yong ở trận đấu tối mai.
HLV Park Hang Seo so tài với người đồng hương Shin Tae-yong ở trận đấu tối mai.

Vào lúc 19h30 ngày 15/12, đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với Indonesia ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup. Trận đấu sẽ tìm ra đội đầu bảng và đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng bán kết nếu hai đội rời sân với kết quả có thắng thua.

Đánh giá về hàng công của Indonesia trong trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết: "Chúng ta cũng biết so với Indonesia hồi tháng 6 mà đội tuyển Việt Nam từng giành chiến thắng, họ có nhiều thay đổi, những cầu thủ cũng khác nhiều.

Phạm vi hoạt động của họ rộng hơn, sức mạnh cá nhân, thể lực tốt hơn. Họ ghi tới 9 bàn trong hai trận đấu đầu tiên tại AFF Cup chứng tỏ sức mạnh tấn công của họ rất tốt".

Với hàng công rất mạnh, đây được xem là vũ khí lợi hại của tuyển Indonesia mà Việt Nam phải hết sức dè chừng.

Trong buổi sáng ngày 14/12, truyền thông Indonesia đã phân tích về ba điểm yếu chí mạng của tuyển Việt Nam trong đó đặc biệt chú ý về hai cánh. Phản bác thông tin này, huấn luyện viên Hàn Quốc cho biết: "Nếu họ nói chúng tôi luống cuống thì nói họ tiếp tục tấn công 2 cánh thôi. Rất cảm ơn về thông tin rất hữu ích này!".

Ở 5 trận đối đầu gần đây nhất trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trong đó, ở hai lượt trận đi và về tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Indonesia đã phải nhận thất bại với tổng tỉ số là 1-7 trước Những chiến binh Sao Vàng.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ vô cùng thú vị khi huấn luyện viên Park Hang Seo so tài với người đồng hương Shin Tae-yong trên băng ghế chỉ đạo. 

Chia sẻ với báo giới ở cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia Shin Tae Yong cho biết: "Chúng tôi biết Việt Nam là đội duy nhất ở Đông Nam Á dự Vòng loại cuối World Cup 2022. Không nghi ngờ gì nữa, Việt Nam là đội mạnh nhất AFF Cup 2021.

Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu gặp Việt Nam. Tôi hi vọng Indonesia sẽ duy trì được việc ghi bàn trong hiệp 1 và giữ được lợi thế cho đến hết trận. Nhưng dĩ nhiên Việt Nam có đẳng cấp rất khác so với những đối thủ ở các trận đấu trước.

Các bạn có thể nhìn vào 2 trận đã đấu, nó có thể xem là sự chuẩn bị cho trận quan trọng gặp Việt Nam và sau đó là Malaysia. Tôi muốn kiểm tra tình trạng của các cầu thủ.

Dựa vào đối thủ, các chiến thuật của chúng tôi sẽ khác nhau. Trận gặp Campuchia chúng tôi ghi bàn sớm. Trận thứ 2 gặp Lào thì chúng tôi đã chơi tốt hơn".

Trận đối đầu này giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 15/12 trên SVĐ Bishan. Vé xem trực tiếp các trận của đội tuyển Việt Nam đã được bán hết trong vòng chưa đầy 24h sau khi mở bán.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.