Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên thăm, tặng quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

GD&TĐ - Chiều 01/6, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã đến tặng quà học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tặng quà cho học sinh Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tặng quà cho học sinh Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh. Phát biểu tại chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Thanh Hải mong muốn và đề nghị các thầy cô giáo của Trung tâm tiếp tục nỗ lực, hết lòng hết sức để nuôi dạy, chăm sóc, đem lại những điều tốt đẹp cho những trẻ em thiệt thòi nơi đây.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải thăm hỏi, động viên trẻ em thiệt thòi tại Trung tâm

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải thăm hỏi, động viên trẻ em thiệt thòi tại Trung tâm

Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải mong các em học sinh của Trung tâm có một ngày tết thật vui tươi, đón một kì nghỉ hè an toàn, khỏe mạnh, bổ ích. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã trao tặng nhiều phần quà cùng số tiền 50 triệu đồng cho các em học sinh của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên.

Các học sinh khiếm thính của Trung tâm thể hiện một bài hát bằng kí hiệu, động tác
Các học sinh khiếm thính của Trung tâm thể hiện một bài hát bằng kí hiệu, động tác

Năm học 2020 - 2021 vừa qua, Trung tâm tiếp nhận nuôi dạy, chăm sóc gần 300 học sinh, thuộc 3 cấp học mầm non, tiểu học, THCS. Các em là trẻ bị khuyết tật ở các dạng: chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ, đa tật, khiếm thị, khiếm thính (câm điếc)… Hiện nay Trung tâm đang triển khai chương trình giáo dục can thiệp sớm cho trẻ độ tuổi mầm non, chương trình dạy văn hóa từ lớp 1 đến lớp 9.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.