Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên: Chống dịch không có ngoại lệ

GD&TĐ - Ngay khi Điện Biên có 2 ca dương tính với Covid-19, ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành công điện khẩn về công tác phòng, chống dịch bệnh với quan điểm chống dịch không có ngoại lệ.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân vùng cao cài đặt ứng dụng Bluezone.
Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân vùng cao cài đặt ứng dụng Bluezone.

Điện Biên vừa ghi nhận hai ca dương tính với Covid-19, song một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vẫn có biểu hiện lơ là, mất cảnh giác, không chấp hành đúng, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 10/5, ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã ký, ban hành công điện khẩn yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các sở, ban, ngành tỉnh phải chỉ đạo, quán triệt tới đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu gương, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là quy định về cách ly.

Thực hiện nghiêm các quy định về khai báo, cách ly theo đúng quy định, không có ngoại lệ. Công điện yêu cầu tuyệt đối không tụ tập ăn, uống, vui chơi, giải trí đông người, kể cả ngoài giờ hành chính. Các trường hợp vi phạm phải bị xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc. Thực hiện niêm yết nội quy, quy định về phòng chống dịch. 

Cùng với đó, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và làm việc trực tuyến. 

Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu bắt buộc 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải cài đặt ứng dụng Bluezone. Trường hợp để lây lan, phát sinh dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan, đơn vị thì người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác phẩm “Miền hạnh phúc”. Ảnh minh họa của Nguyễn Bách Thảo

Hành trình lịch sử, tâm hồn và khát vọng dân tộc

GD&TĐ - Thơ ca hiện đại Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, khi dân tộc bước vào những biến động lớn lao của thế kỷ XX: Va đập dữ dội giữa cũ và mới, giữa mất nước và khát vọng độc lập, giữa đau thương và niềm tin hồi sinh.

Cán cân giáo dục quốc tế dịch chuyển về châu Á.

Du học trong kỷ nguyên chọn lọc

GD&TĐ - Chính sách thị thực thắt chặt, công nghệ được triển khai có kiểm soát và yêu cầu gắn chặt hơn với thị trường lao động đang định hình lại bản đồ du học toàn cầu, buộc sinh viên phải tỉnh táo và chiến lược hơn trong lựa chọn tương lai.