Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Gia Bình số 1

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 4/9, Trường THPT Gia Bình số 1 (Bắc Ninh) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Ninh và khai giảng năm học 2022 -2023. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh về dự và đánh trống khai giảng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Gia Bình số 1.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Gia Bình số 1.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có ông Trần Văn Túy - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; ông Nguyễn Thế Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, huyện Gia Bình và thầy cô giáo và các thế hệ học sinh của nhà trường.

Các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Gia Bình số 1.

Các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Gia Bình số 1.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Ngọc Phương - Hiệu trưởng Trường THPT Gia Bình số 1 cho biết, cách đây 50 năm (ngày 1/9/1972), tỉnh Hà Bắc cũ (nay là Bắc Ninh, Bắc Giang) có quyết định tách Trường phổ thông cấp III huyện Gia Lương thành Trường phổ thông cấp III số 1 và Trường phổ thông cấp III số 2. Mái trường phổ thông cấp III số 2 Gia Lương nay là Trường THPT Gia Bình số 1.

Theo thầy Phương, nhiều thế hệ học sinh nhà trường đã trưởng thành, thành đạt trên các lĩnh vực. Trong đó, có người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, luật sư, bác sĩ, sĩ quan cao cấp, chuyên gia cao cấp, nhà giáo, nhà khoa học, quản lý, doanh nhân, người lao động giỏi, cán bộ lãnh đạo xuất sắc...

Đặc biệt, nhiều thế hệ học sinh nhà trường đã tình nguyện đến mọi miền của Tổ quốc, cống hiến và trưởng thành vượt bậc. Qua đó, góp phần to lớn vào công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Trường THPT Gia Bình số 1 có quy mô lớp học dao động từ 30 đến 42 lớp. Năm học có số học sinh đông nhất là 1.778 học sinh. Năm học 2013-2014, trường vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm học 2015-2016, nhà trường nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - Nguyễn Anh Tuấn đánh trống khai giảng năm học 2022 -2023 tại Trường THPT Gia Bình số 1.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - Nguyễn Anh Tuấn đánh trống khai giảng năm học 2022 -2023 tại Trường THPT Gia Bình số 1.

Nhân dịp lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, TrườngTHPT Gia Bình số 1 tiếp tục vinh dự đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh đó, trường còn tiếp nhận nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Gia Bình số 1, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chúc tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Theo ông Tuấn, 50 năm qua, nhà trường đã và đang có bước tiến vượt bậc, nhất là kết quả đáng tự hào của học sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Trong đó, điểm trung bình các môn đạt 7,24, tăng 0,47 điểm so với năm 2021. Qua đó, Trường THPT Gia Bình số 1 xuất sắc đứng thứ 5 trong số các trường THPT của tỉnh Bắc Ninh, tăng 4 bậc so với năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - Nguyễn Anh Tuấn đề nghị nhà trường tiếp tục giữ gìn và phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, lá cờ đầu trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Ông Tuấn cũng nhắn nhủ tới các thầy cô giáo cần nêu cao tinh thần “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt” theo lời Bác Hồ kính yêu. Trong đó, quan trọng nhất là tự học, tự rèn luyện, đổi mới, sáng tạo và trở thành tấm gương sáng về đạo đức cho học sinh.

Đối với các thế hệ học sinh nhà trường có thể tự hào vì được học tập dưới mái trường có bề dày 50 năm.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - Nguyễn Anh Tuấn trao Cờ thi đua của tỉnh Bắc Ninh cho Trường THPT Gia Bình số 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - Nguyễn Anh Tuấn trao Cờ thi đua của tỉnh Bắc Ninh cho Trường THPT Gia Bình số 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đề nghị Sở GD&ĐT, các Sở, ban, ngành liên quan và cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Gia Bình tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng GD&ĐT.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - Nguyễn Anh Tuấn trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh Bắc Ninh cho Trường THPT Gia Bình số 1 - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021 – 2022 và đánh trống khai giảng năm học mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.