Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang: Tập trung đầu tư “3 trụ cột” là Chuyển đổi số - Đội ngũ giáo viên - Ngoại ngữ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 5/9, trong không khí náo nức của "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, trường THCS Lam Cốt (huyện Tân Yên) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 -2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang - Dương Văn Thái về dự.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang - Dương Văn Thái trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Giang cho Trường THCS Lam Cốt
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang - Dương Văn Thái trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Giang cho Trường THCS Lam Cốt

Về dự còn có ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo huyện Tân Yên, thầy trò Trường THCS Lam Cốt.

Năm học 2021 -2022, ngành GD-ĐT Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, đáng ghi nhận: Thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia đạt 66 giải, trong đó 1 giải Nhất, 17 giải Nhì, 30 giải Ba, 18 giải Khuyến khích; xếp thứ 8 toàn quốc về số lượng giải; có 5 HS được tham dự vòng 2.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang - Dương Văn Thái (hàng đầu) và ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cùng đoàn về dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS Lam Cốt.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang - Dương Văn Thái (hàng đầu) và ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cùng đoàn về dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS Lam Cốt.

Tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, kết quả 2/2 sản phẩm dự thi đều đạt giải; xếp thứ 4 toàn quốc về chất lượng giải. Kết thúc năm học, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 98,98%, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành trên toàn quốc với tổng điểm trung bình 6,586. Ngành GD-ĐT Bắc Giang vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT; nhiều tập thể, cá nhân của ngành đã vinh dự nhận Huân chương, Bằng khen, Cờ thi đua... do Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Góp phần vào thành tựu của ngành Giáo dục Bắc Giang không thể không kể đến GD&ĐT huyện Tân Yên, trong đó có sự đóng góp tích cực của thầy và trò Trường THCS Lam Cốt.

Đơn cử, học sinh Trường THCS Lam Cốt đạt 3 giải trong cuộc thi chọn HSG các môn văn hóa cấp tỉnh; 31 giải tại kỳ thi chọn HSG văn hóa cấp huyện; 2 giải Ba quốc gia, 2 Nhất và 2 giải ba cấp tỉnh trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; 2 giải ba trong cuộc thi KHKT cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang -Dương Văn Thái phát biểu tại lễ khai giảng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang -Dương Văn Thái phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang biểu dương và chúc mừng những kết quả mà ngành GD-ĐT của tỉnh nói chung và của thầy và trò Trường THCS Lam Cốt (huyện Tân Yên) nói riêng đã đạt được trong năm học 2021-2022.

Bước vào năm học mới 2022 -2023, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đề nghị Trường THCS Lam Cốt nói riêng, các trường trong toàn tỉnh phải bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và của ngành GD-ĐT. Chủ động tham mưu trong lĩnh vực giáo dục, giúp học sinh có điều kiện học tốt, trong đó, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư cho GD&ĐT theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó đảm bảo môi trường học tập và sinh hoạt sạch sẽ, ngăn nắp, có nền nếp, môi trường văn hóa lành mạnh, nhất là văn hóa học đường. Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm.

Với học sinh, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang bày tỏ tin tưởng các em tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học trên quê hương Lam Cốt Anh hùng. Qua đó, phấn đấu trở thành những con ngoan, trò giỏi, công dân tốt, đóng góp xứng đáng cho quê hương, đất nước.

Học sinh Trường THCS Lam Cốt hân hoan trong ngày tựu trường.

Học sinh Trường THCS Lam Cốt hân hoan trong ngày tựu trường.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đề nghị ngành GD-ĐT triển khai đầy đủ nhiệm vụ năm học mới và chủ đề năm học 2022 -2023. Đồng thời, khắc phục khó khăn triển khai thực hiện tốt phòng chống dịch, môi trường học an toàn và tốt nhất. Đồng thời, tham mưu, tập trung đầu tư “3 trụ cột” là Chuyển đổi số - Đội ngũ giáo viên - Ngoại ngữ để ngành GD-ĐT tỉnh Bắc Giang phát triển và hội nhập sâu, rộng.

Với cấp ủy chính quyền địa phương huyện Tân Yên tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các bậc học, trường học, các em học sinh có điều kiện học tập tốt nhất. Trường THCS Lam Cốt đủ điều kiện để được công nhận trường chuẩn cấp độ II vào năm 2023. Thầy trò Trường THCS Lam Cốt phát huy truyền thống, luôn là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ