Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, tặng quà người dân tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác vừa đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 4/1, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đi thăm, chúc tết và tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn và công nhân, người lao động tại tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương và thương binh 1/4 Phạm Văn Nhật; thăm, tặng quà đến 420 hộ gia đình chính sách, người có công với đất nước và người nghèo, gia đình khó khăn, công nhân, người lao động; thăm, chúc Tết lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại đợt thăm và tặng quà, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, năm 2021 là năm chung sức đồng lòng, đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng để vượt qua thời khắc hiểm nghèo của đại dịch Covid-19. Năm 2022 là năm nỗ lực, quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tìm lại những gì đã mất trong năm trước.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm, chúc Tết Tỉnh uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm, chúc Tết Tỉnh uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng.

Để chuẩn bị cho năm 2023, năm mà tình hình trên thế giới, khu vực còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, phức tạp khó lường, cùng với đó là những tác động từ bên ngoài ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp đòi hỏi phải nhanh chóng thích ứng, linh hoạt ứng phó tương xứng phù hợp với tình hình.

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ niềm vui khi tỉnh Lâm Đồng đạt được những kết quả rất phấn khởi, đặc biệt là huyện Đức Trọng tăng trưởng, phát triển tương đối toàn diện trong những năm gần đây. Trong đó, số hộ nghèo ngày càng giảm, hộ khá tăng, hộ giàu tiếp tục phát triển; chất lượng sống của người dân ngày một nâng cao; đồng bào các dân tộc đang nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên từng ngày, đóng góp chung vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo các đơn vị tặng quà cho người nghèo, gia đình khó khăn, công nhân, người lao động.

Lãnh đạo các đơn vị tặng quà cho người nghèo, gia đình khó khăn, công nhân, người lao động.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đã gửi lời cám ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chung sức, chia sẻ, giúp đỡ TPHCM trong thời khắc phòng chống dịch Covid-19 đầy cam go năm 2021, nhất là việc cung cấp nguồn rau xanh liên tục cho TPHCM để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân thành phố.

Dịp này đoàn đã trao những phần quà tết thể hiện tấm lòng của lãnh đạo Đảng, nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam gửi đến gia đình chính sách, người có công với đất nước, gia đình còn nghèo, khó khăn và công nhân, người lao động của tỉnh Lâm Đồng.

Đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương và thương binh Phạm Văn Nhật, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu trong đoàn đã ân cần hỏi thăm và chúc mẹ Tương và ông Nhật thật nhiều sức khỏe, đón mùa xuân mới nhiều niềm vui, hạnh phúc

"Các thế hệ nối tiếp luôn luôn tưởng nhớ, ghi ơn, tri ân và học tập noi theo, đồng thời tiếp tục cống hiến, làm việc để xứng đáng với thế hệ đi trước đã hy sinh mới có được như ngày hôm nay", Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.