Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm công nhân xa quê đón Tết tại thành phố

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến thăm, tặng quà cho các công nhân, người lao động xa quê, có hoàn cảnh khó khăn không về quê đón Tết.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà cho công nhân xa quê ở lại thành phố làm việc.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà cho công nhân xa quê ở lại thành phố làm việc.

Ngày 8/2 (29 tháng Chạp), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ thuộc Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu.

Tại những khu trọ đến thăm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã ân cần thăm hỏi tình hình việc làm, động viên người lao động vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm và tặng quà Tết cho chị Pơ Loong Tuyền - công nhân đang làm việc tại thành phố.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm và tặng quà Tết cho chị Pơ Loong Tuyền - công nhân đang làm việc tại thành phố.

Dịp này, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng trao 110 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng gồm quà và tiền mặt cho đoàn viên, người lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chia sẻ tại buổi thăm và tặng quà, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc Tết những công nhân đang làm việc tại thành phố không về quê đón Tết. Đồng thời chia sẻ khó khăn vất vả của anh chị em công nhân.

Ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, thành phố luôn mong muốn người dân nói chung, người lao động nhất là công nhân khu công nghiệp có một mùa Xuân vui vẻ đầm ấm.

Tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

“Dù không gần người thân nhưng vẫn cảm nhận ấp áp của chính quyền và Nhân dân Đà Nẵng đối với người xa quê. Tôi mong muốn công nhân, người lao động tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức, chia sẻ với doanh nghiệp khi đơn hàng còn khó khăn. Mong rằng, công nhân tiếp tục vượt qua khó khăn để đóng góp cho doanh nghiệp, phát triển chung của thành phố”, ông Quảng chia sẻ.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành tặng 500 suất quà với tổng kinh phí 650 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các cấp Công đoàn thành phố.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư quận Liên Chiểu tặng quà Tết cho các công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn quận.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư quận Liên Chiểu tặng quà Tết cho các công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn quận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.