Trái ngọt được vun bồi
Vũ Trọng Hải – học sinh lớp 4A3, Trường Tiểu học Đống Đa (phường Kim Liên, Hà Nội) xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Toán học Thế giới WIMO 2025, được tổ chức trực tiếp tại Đại học Hồng Kông, Trung Quốc vào đầu tháng 1/2026.
Nhà giáo Lê Anh Vân, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, đây là thành tích vô cùng ấn tượng cho những cố gắng của nam sinh Vũ Trọng Hải ở bộ môn Toán. Sự đồng hành từ cha mẹ - thầy cô cùng tinh thần vượt lên chính mình đã giúp em chinh phục thành công thử thách ở cuộc thi WIMO 2025. Đây sẽ là dấu mốc đáng nhớ để Hải tiếp tục nỗ lực theo đuổi ước mơ sau này.
Với tổng điểm thi đạt 156/180, Vũ Trọng Hải là một trong các học sinh đạt Huy chương Vàng của kỳ thi WIMO 2025.
Bày tỏ niềm vui mừng về thành tích lần này, Trọng Hải tâm sự: "Ngay từ nhỏ, em đã rất thích làm quen với những con số và các phép tính toán. Lúc đi học, mỗi lần đến giờ học Toán là em cảm thấy vô cùng hào hứng và luôn muốn tìm những lời giải hay nhất cho từng bài toán. Em rất vinh dự và biết ơn bố mẹ cùng các thầy cô luôn động viên, đồng hành để em thỏa mãn đam mê".
Nam sinh khẳng định, Toán không hề khô khan mà rất gần gũi và có ý nghĩa rất thiết thực trong cuộc sống hằng ngày nên em ngày càng đam mê môn này. Với mỗi kỳ thi liên quan đến Toán, đặc biệt là WIMO 2025, Hải đều có sự chuẩn bị rất kỹ dưới sự hướng dẫn từ cô giáo và định hướng từ bố mẹ. Việc nắm chắc các công thức, kiến thức và kỹ năng giải Toán là vô cùng quan trọng.
Cha mẹ, thầy cô luôn đồng hành
Là giáo viên chủ nhiệm lớp 4A3, cô Hoàng Thị Thanh Hương cho biết, trong quá trình dạy học, cô nhận thấy Vũ Trọng Hải có tố chất và tư duy rất tốt ở nhiều môn, đặc biệt là ở môn Toán. Với mỗi bài toán khó, Hải luôn tự mày mò những cách giải khác nhau - điều này đòi hỏi tư duy logic và sáng tạo cao.
Để phát huy được năng lực và đam mê Toán học của học trò, cô Hương luôn tìm thêm những dạng toán mới cũng như luyện nhiều đề thi ở các địa phương khác qua các năm. Qua mỗi lần tập luyện và mở rộng, củng cố kiến thức nâng cao là một lần giúp Hải tăng thêm những trải nghiệm mới, khám phá những cách giải mới chứ không chỉ đi theo lối mòn.
Được biết, Hải là con út trong một gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ làm kinh doanh rất bận rộn nhưng luôn quan tâm và động viên cho các con học hành đến nơi đến chốn. Bà Nguyễn Như Ngọc - mẹ của em trao đổi, Hải có tố chất từ nhỏ với Toán nên ngay từ năm lớp 1, em được bố mẹ cho tham gia các sân chơi trí tuệ để rèn tư duy như SEAMO, TIMO... và em đã từng đạt được Huy chương Vàng.
"Không chỉ ôn luyện ở trường cùng các cô, gia đình cũng cho con luyện thêm ở một trung tâm bên ngoài chuyên về Toán để con vững vàng cả kiến thức và kỹ năng, tư duy. Những bài học trong SGK, con hoàn thành hết ở trường. Về nhà con dành thời gian ôn luyện cùng cô Thanh Hương, cô Ngọc Lan và vài khoá học qua zoom do thầy Đào Hưng của CodeMath giảng dạy. Đây mới chỉ là bước đầu nên con cần phải cố gắng nhiều" - bà Nguyễn Như Ngọc chia sẻ.
WIMO (World International Mathematical Olympiad) là vòng chung kết danh giá quy tụ những thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 3 kỳ thi Olympic Toán học quốc tế: TIMO – BBB – HKIMO. Để có mặt tại đấu trường trí tuệ này, Trọng Hải đã chinh phục trọn vẹn 3 Huy chương Vàng vòng quốc tế của cả ba kỳ thi trong năm học trước – một thành tích vô cùng ấn tượng và hiếm có.
Kỳ thi WIMO 2025 năm nay có sự tham gia của 225 thí sinh đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Việt Nam, Singapore, Hồng Kông, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Bulgaria… Đoàn Việt Nam có 23 thí sinh tham dự, trong đó Vũ Trọng Hải là đại diện DUY NHẤT của khối 3 (tính theo năm học 2024–2025) góp mặt tại vòng chung kết thế giới – một niềm tự hào đặc biệt không chỉ của gia đình mà còn của nhà trường và giáo dục Thủ đô.
"Thành tích rực rỡ của em Vũ Trọng Hải là minh chứng sinh động cho niềm đam mê học tập, ý chí bền bỉ, tinh thần chinh phục tri thức; đồng thời khẳng định chất lượng giáo dục, sự quan tâm bồi dưỡng học sinh năng khiếu của nhà trường để từ đó, phụ huynh củng cố thêm niềm tin yêu đối với nhà trường" - nhà giáo Lê Anh Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đống Đa bày tỏ.