Bí quyết học tốt của các em đoạt giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố

GD&TĐ - Năm nay, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) giành 28 giải học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó có 3 giải Nhất.

Các gương mặt tiêu biểu của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ giành giải Nhất HSG cấp Thành phố năm nay.
Các gương mặt tiêu biểu của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ giành giải Nhất HSG cấp Thành phố năm nay.

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kết quả Kỳ thi chọn Học sinh giỏi (HSG) các môn văn hóa lớp 9 cấp thành phố năm học 2025-2026. Là một trong số các đơn vị đạt thành tích tốt tại kỳ thi, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ có 3 em giành giải Nhất ở bộ môn Toán, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Hành trình ôn luyện đáng nhớ

Là chủ nhân giải Nhất môn Tiếng Anh, nam sinh Đỗ Vũ Đăng Khoa đến từ lớp 9A0-1 chia sẻ, khi biết kết quả kỳ thi, em cảm thấy rất vui và cũng có đôi chút bất ngờ vì với số điểm cao hơn năm ngoái một chút nên chưa thực sự tự tin năm nay có đoạt giải cao hơn không.

Trong hành trình ôn luyện để dự thi cấp thành phố, điều nổi bật, đáng nhớ nhất đối với em là quá trình ôn luyện với đội tuyển của trường. Trong giai đoạn này, em đã phải vượt qua khó khăn để cân bằng giữa việc học ở đội tuyển với việc học chính trên lớp vì năm nay là năm cuối cấp, bài vở các môn cũng nhiều.

dang-khoa.jpg
Đăng Khoa đoạt giải Nhất cấp thành phố môn Tiếng Anh.

"Một trong những biện pháp học tập hiệu quả với môn Tiếng Anh của em chính là vở ghi lỗi sai. Việc này giúp em ghi nhớ những lỗi sai một cách hệ thống hơn và tránh lặp lại nó trong những lần làm bài tiếp theo. Qua đó em cũng biết được những phần kiến thức nào mình đang bị hổng và cần phải bổ sung qua tự học" - Đăng Khoa bộc bạch.

Theo cô Phạm Thị Lan Dung – Tổ trưởng Ngoại ngữ, giáo viên lãnh đội tuyển Tiếng Anh của nhà trường, Đăng Khoa có năng khiếu học ngoại ngữ và được gia đình cho tiếp xúc với Tiếng Anh từ nhỏ. Do rất yêu thích Tiếng Anh, việc đọc và khám phá các cuốn sách bằng Tiếng Anh trở thành nhu cầu của em mỗi ngày.

Khoa có khả năng tự học rất tốt. Việc học Tiếng Anh trở thành 1 trải nghiệm khám phá và trưởng thành. Ngay từ năm lớp 8, khi phát hiện ra năng lực của Đăng Khoa, cô Lan Dung đã cho em tham gia thi chọn đội tuyển với các anh chị lớp 9.

co-lan-dung.jpg
Cô Phạm Thị Lan Dung có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Tiếng Anh.

Học đội tuyển khối lượng bài vở rất nhiều, kiến thức kỹ năng khó và rộng, nhưng Khoa luôn thể hiện sự khiêm tốn, ham học hỏi và tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập cô giáo yêu cầu. Con còn tích cực học hỏi những phần dạng bài mới, ít gặp, chủ động xin thêm tài liệu để tự ôn thêm ở nhà.

Giai đoạn ôn thi nước rút, cùng thời điểm với đợt ôn thi học kỳ I, cả cô giáo và các thành viên của đội càng gặp thêm nhiều áp lực. Song, bằng sự đam mê với Tiếng Anh, khát vọng chinh phục mục tiêu đã giúp cô trò có thêm nghị lực để cố gắng mỗi ngày.

"Không chỉ học trực tiếp, đội cùng cô ôn bài online và động viên nhau cố gắng từng ngày. Mọi sự nỗ lực đã được đền đáp với giải Nhất môn Tiếng Anh. Một sự thành công bước đầu sẽ là bệ phóng vững chắc để em tiến lên, bay xa hơn trên con đường chinh phục tri thức và thực hiện ước mơ của mình", cô Lan Dung tâm sự.

Bước khởi đầu cho những ước mơ vươn xa

quang.jpg
Nguyễn Đăng Quang - chủ nhân giải Nhất môn Toán cấp thành phố.

Nguyễn Đăng Quang - học sinh lớp 9A0-1 vừa giành giải Nhất môn Toán HSG cấp thành phố. Điều đáng nhớ nhất là có những buổi các thầy cô bồi dưỡng thêm kiến thức vào những tối muộn nhưng em vẫn rất hào hứng được tiếp thu kiến thức mới do các thầy cô truyền thụ.

Trên hành trình ôn luyện, em đã gặp nhiều thầy cô, bạn bè giỏi ở các trường như Hà Nội - Amsterdam, Cầu Giấy, Trưng Vương, Giảng Võ... và học hỏi được nhiều điều. Phương pháp học của Quang là học 45 phút rồi nghỉ ngơi 5 phút, học những chuyên đề khó cần thiết trong giai đoạn đầu và luyện đề trong giai đoạn cuối. Em thường thích chơi cờ vua để thư giãn sau mỗi giờ học.

Cô Nguyễn Thu Hương - Tổ trưởng tổ Tự nhiên 1 cho biết, ngay khi nhận trách nhiệm của nhà trường là giảng dạy bộ môn Toán lớp 9A01, cô đã quan sát, động viên khuyến khích và truyền động lực, niềm yêu thích môn Toán cho các em học sinh.

co-thu-huong.jpg
Cô Nguyễn Thu Hương có chuyên môn rất vững vàng ở môn Toán.

Từ năm lớp 6, cô đã phát hiện em Nguyễn Đăng Quang có tố chất và tư duy học Toán tốt. Cô đã động viên em đăng ký tham gia Kỳ thi Toán và khoa học quốc tế dành cho học sinh dưới 13 tuổi (IMSO), qua quá trình tuyển chọn các vòng thi, em đã được lựa chọn là học sinh duy nhất của trường cùng 11 bạn học sinh các trường của Việt Nam tham gia thi quốc tế và đạt huy chương Đồng.

Tiếp nối thành tích và niềm đam mê học Toán của lớp 6 khi học lên các lớp trên, Đăng Quang cũng đã giành được các thành tích như giải Nhất Quận Đống Đa môn Toán lớp 8 trong Kỳ thi HSG cấp quận năm học 2024-2025; năm học 2025 -2026 em đoạt giải Nhất cấp phường và bây giờ là giải Nhất môn Toán cấp thành phố.

"Quá trình đồng hành cùng con từ lớp 6, trải qua nhiều thử thách nhưng cả cô và trò đều nỗ lực vượt qua vì được sự giúp đỡ và tạo điều kiện hết sức của ban giám hiệu nhà trường, của các thầy cô dạy Toán trong tổ tự nhiên I, sự đồng hành từ gia đình và các thầy cô đồng nghiệp ở các trường bạn trên thành phố để có được trái ngọt ngày hôm nay", cô Thu Hương bày tỏ.

bao-phuong.jpg
Đỗ Nguyễn Bảo Phương đoạt giải Nhất môn Tiếng Pháp HSG cấp thành phố.

Là nữ sinh giành Nhất môn Tiếng Pháp kỳ thi năm nay, em Đỗ Nguyễn Bảo Phương đến từ lớp 9A6 vô cùng xúc động và hạnh phúc với kết quả ngọt ngào lần này. Em có dự định đăng ký vào lớp 10 chuyên Tiếng Pháp của Trường THPT Chuyên Chu Văn An trong năm tới.

Nhớ lại hành ôn luyện của mình, Phương tâm sự có không ít khó khăn, có vui có buồn nhưng nhờ sự đồng hành, sẻ chia từ gia đình và thầy cô đã giúp em vượt qua thử thách. Em cần dành toàn bộ thời gian cho môn Tiếng Pháp và cần chăm chỉ hơn. Khi đối mặt với áp lực lớn em cũng cần có ý chí mạnh mẽ hơn.

Nói về phương pháp học tập, nữ sinh kết hợp giữa việc học tập cùng các thầy cô và việc tự luyện đề, học từ mới tại nhà. Ngoài việc học, Bảo Phương cũng có một số các hoạt động âm nhạc tại trường và ở nhà giúp giảm bớt căng thẳng sau những giờ học tập.

co-kieu-thu.jpg
Cô Nguyễn Kiều Thu - giáo viên lãnh đội tuyển Tiếng Pháp.

Cô Nguyễn Kiều Thu – giáo viên lãnh đội cho hay, Bảo Phương thông minh, tiếp thu nhanh. Ngay từ năm lớp 8, em đã có định hướng quyết tâm vào đội tuyển thành phố nên trong thời gian hè, em thường xuyên xin bài tập và đề thi để tự ôn luyện ở nhà. Nhờ vậy sang năm lớp 9, em đã bứt phá ở các kì thi tuyển chọn HSG cấp trường và cấp Phường. Với sự quyết tâm và thái độ học tập nghiêm túc, em đã giành giải Nhất HSG cấp thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ