Bị Man Utd ‘ruồng bỏ’, Van De Beek vẫn từ chối sang Newcastle vì lý do đặc biệt

GD&TĐ - Dù đang bị thất sủng tại Man Utd nhưng Donny van de Beek quyết từ chối sang thi đấu cho đại gia mới nổi Newcastle vì lý do đặc biệt.

Van De Beek từ chối cơ hội sang Newcastle theo dạng cho mượn.
Van De Beek từ chối cơ hội sang Newcastle theo dạng cho mượn.

“Van De Beek không chấp nhận sang thi đấu cho Newcastle dưới dạng cho mượn từ đội chủ sân Old Trafford”, tờ SunSport thông tin: “Nguyên do bởi tiền vệ người Hà Lan không chấp nhận chơi bóng ở đội phải chiến đấu cho suất trụ hạng”.

Gia nhập “Quỷ đỏ” hồi tháng 9/2020 với bao kỳ vọng nhưng tiền vệ trị giá 39 triệu bảng lại không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân.

‘Bị ruồng bỏ’ khiến ngôi sao 24 tuổi mới chỉ ra sân vọn vẹn 380 phút cho đội chủ sân Old Trafford tính tới thời điểm này của mùa giải 2021-2022. Ngay cả khi Man Utd đã ‘thay tướng’ anh cũng chỉ có 3 lần vào sân thay người dưới thời chiến lược gia Ralf Rangnick.

Trong bối cảnh đó, Van De Beek cần phải ra đi tìm bến đỗ mới nhằm kiếm suất dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Hà Lan.

Thẳng thừng từ chối Newcastle, song Van De Beek còn lưỡng lự khi có lời mời từ Everton và Dortmund thuộc giải Bundesliga.

Thực tế, Man Utd vẫn đang phải chiến đấu ở 3 mặt trận nên huấn luyện viên Ralf Rangnick không muốn bất cứ cầu thủ nào ra đi, kể cả Van De Beek.

“Tôi muốn Donny van de Beek ở lại”, nhà cầm quân người Đức mới đây phát biểu: “Tôi đã nói chuyện với Van De Beek hai tuần trước và khuyên cậu ấy nên ở lại tới cuối mùa”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ