Bị đình chỉ hoạt động, quán hát vẫn lén lút đón khách vào sử dụng ma túy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mặc dù đang bị chính quyền sở tại đình chỉ hoạt động kinh doanh nhưng một quán karaoke trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vẫn vẫn lén lút đón hàng chục khách vào “bay lắc”.

Các đối tượng có liên quan đến vụ việc.
Các đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Ngày 22/8, Công an TP. Hà Nội cho biết qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm mới đây đã phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke New York (địa chỉ tại số 292 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) có dấu hiệu Tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy nên đã lập kế hoạch triệt phá tụ điểm này.

Khoảng 4h30’ ngày 15/8, Tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra quán karaoke New York. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng 1 có 19 đối tượng (9 nam, 10 nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ là 13,611 gam MDMA, 3 vỏ túi trà dâu “nước vui” chứa ma túy và nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy. Công an quận Hoàn Kiếm đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tiến hành xét nghiệm nhanh, cơ quan chức năng phát hiện 13/19 đối tượng dương tính với ma túy. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ đối với 4 đối tượng gồm: Phạm Thị Thu Phương (SN 1981, quê quán tại Trần Tế Xương, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định - chủ cơ sở kinh doanh karaoke) có hành vi Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Trần Thị Thêu (SN 1990, quê quán tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội); Mai Việt Hoàng (SN 1997, quê quán tại Kim Ngọc, Bắc Quang, Hà Giang); Đinh Thị Thu Thủy (SN 1990, quê quán tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phương, Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ thêm 22,881 gam MDMA. Được biết, cơ sở kinh doanh karaoke New York chưa đủ điều kiện về an ninh trật tự và đã bị UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Chương Dương ra thông báo yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, cơ sở vẫn hoạt động chui, đóng cửa ngoài và mở cửa ngách để đón khách. Chủ cơ sở còn niêm yết trước cửa quán dòng thông báo: “Quán đang sửa chữa tạm dừng không đón khách” nhằm che giấu hành vi, tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ