Chuẩn bị kế hoạch cướp ngân hàng suốt 3 tháng
Sáng 26/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Anh Tài (còn gọi là Tài “đen”, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.
Vào cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã, Phạm Anh Tài đã mua 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn cùng 7 hộp tiếp đạn. Đồng thời, Tài nhờ người quen mua một căn nhà trị giá khoảng 1 tỷ đồng để lẩn trốn.
Số vũ khí quân dụng này được Tài cất giấu tại nơi ở thuộc thôn 3, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Đến tháng 11/2025, Tài và Lê Văn Ân bàn bạc thực hiện vụ cướp tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai nhằm lấy tiền tiêu xài.
Để chuẩn bị cho vụ cướp, Tài bán một dây chuyền vàng được 28 triệu đồng rồi đưa cho Ân 10 triệu đồng để mua công cụ phục vụ việc gây án và lẩn trốn. Ân sau đó mua xẻng, đinh, 5 tấm ván gỗ để làm nắp đậy hố chôn xe máy cùng 2 chiếc gùi của người dân để cất giấu vật dụng tại khu vực đồi thông gần Biển Hồ, Gia Lai.
Nhằm tránh bị phát hiện, Ân còn trộm một biển số xe gắn vào chiếc Exciter dùng làm phương tiện gây án. Đồng thời, mua thêm 2 xe máy cũ trị giá 4,3 triệu đồng rồi mài xóa toàn bộ số khung, số máy của các phương tiện này.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Ân khai, trước khi thực hiện vụ cướp, cả hai nhiều lần quan sát khu vực Phòng Giao dịch Trà Bá và lên kế hoạch trong khoảng 3 tháng về đường di chuyển cũng như phương án tẩu thoát.
Ngày 16 và 17/1/2026, Ân đến khu vực đồi thông tại thôn 3, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai đào hố để chôn giấu xe máy sau khi gây án. Sau khi đào xong, Ân dùng các tấm ván che miệng hố để tránh bị phát hiện.
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19/1, sau khi chuẩn bị đầy đủ súng, quần áo, xe máy và nơi cất giấu phương tiện, Ân điều khiển xe Exciter gắn biển số 77G1-313.12 chở Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá.
Tại đây, Tài cầm khẩu súng K59 đã nạp 6 viên đạn, còn Ân cầm khẩu K54 đã nạp 6 viên đạn để uy hiếp nhân viên và bảo vệ ngân hàng, yêu cầu tất cả ngồi im nếu không sẽ bắn. Sau đó, cả hai cướp hơn 1,8 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Tuyên phạt 56 năm tù với hai bị cáo
Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Anh Tài khai do lo sợ số tiền cướp được có số seri, dễ bị phát hiện khi tiêu xài nên sau khi gây án, cả hai đón xe khách từ huyện Chư Păh vào Bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh) dùng 334 triệu đồng mua 20 chỉ vàng nhẫn rồi bán lại được 303 triệu đồng để tránh bị truy vết.
Sau đó, cả 2 về nơi lẩn trốn của Tài tại thôn 3, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Ân mang 70 triệu đồng về cho vợ và nói là tiền đòi nợ được. Cùng với đó, Ân giấu 830 triệu đồng trong các hộp bánh của một giỏ quà Tết để đưa về nhà. Sau đó, người thân phát hiện số tiền bất thường nên tự nguyện giao nộp 885 triệu đồng cho cơ quan điều tra.
Đến ngày 4/2, Lê Văn Ân bị bắt giữ. Một ngày sau, Phạm Anh Tài ra đầu thú và giao nộp 4 khẩu súng, 5 hộp tiếp đạn cùng 45 viên đạn các loại.
Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Phạm Anh Tài thừa nhận hành vi của mình là sai trái. Đồng thời mong HĐXX xem xét cho bán căn nhà mà bị cáo nhờ người khác đứng tên để khắc phục hậu quả.
Bị cáo Tài cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lê Văn Ân để sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng vì Ân làm theo sự chỉ đạo của mình.
Trong khi đó, bị cáo Lê Văn Ân cho biết bản thân thành khẩn khai báo, nhận thức được sai phạm và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, chăm sóc mẹ già.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 30 năm tù và bị cáo Lê Văn Ân 26 năm tù về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.
Khi nghe tòa tuyên án, mẹ của bị cáo Ân bật khóc tại phòng xử án. Người phụ nữ lớn tuổi liên tục đưa tay lau nước mắt khi con trai lĩnh án dài hạn.