Bị can sa lưới sau 17 năm trốn nã

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an tỉnh Hòa Bình vừa bắt giữ 1 người phụ nữ bị truy nã  sau 17 năm lẩn trốn.

 Nguyễn Thị Thìn tại cơ quan Công an.
Nguyễn Thị Thìn tại cơ quan Công an.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi hoàn tất các thủ tục để di lý Nguyễn Thị Thìn (48 tuổi, trú tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) trốn truy nã từ tỉnh Quảng Ngãi về Hòa Bình.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát của Công an tỉnh Hòa Bình nắm được thông tin Thìn đang lẩn trốn tại khu vực TP. Quảng Ngãi.

Sau đó, lãnh đạo phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo, xin ý kiến, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã thành lập Tổ công tác xuất phát vào Quảng Ngãi, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương bắt giữ bị can.

Ngày 9/1, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Thị Thìn tại khu vực phường Lê Hồng Phong (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, Nguyễn Thị Thìn bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ vào năm 2003 tại huyện Cao Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, Thìn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình xử phạt 16 năm tù giam. Thìn đã bỏ trốn khi đang được tại ngoại.

Năm 2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định truy nã số 01/PC17, ngày 16/1/2007 đối với Nguyễn Thị Thìn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, trong thời gian lẩn trốn đối tượng đã đổi tên là Thùy, SN 1978 để qua mắt lực lượng chức năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ