Bí ẩn vụ bắt cóc cháu gái chủ nhà rồi tự sát

Cảnh sát Trung Quốc đã mở cuộc tìm kiếm bé gái 9 tuổi mất tích bí ẩn nghi bị bắt cóc sau khi hai nghị phạm đi cùng cô bé được nhìn thấy đã chết.

Bí ẩn vụ bắt cóc cháu gái chủ nhà rồi tự sát

Bé Zhang Zixin sống với ông bà nội ở thị trấn Thuần An, vùng nông thôn của thủ phủ Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang. Một cặp đôi thuê phòng trong nhà của ông bà bé gái đã đưa em rời khỏi nhà vào ngày 4/7. Hai người này thuê phòng trọ ở nhà ông bà bé Zhang chưa đầy hai tuần.

Bé gái sống với ông bà mình nhiều năm sau khi cha mẹ em ly thân và đến làm việc tại các thành phố lớn.

Trung Quốc: Thuê nhà, bắt cóc cháu gái chủ nhà rồi tự sát - Ảnh 1.

Bé gái được nhìn thấy đi cùng hai nghi phạm. Ảnh: Wechat.

Cặp nghi phạm này nói với ông nội bé gái rằng họ muốn nhờ em đến rải hoa trong tiệc cưới của một người bạn ở TP Thượng Hải và hứa sẽ đưa cô bé trở về sau đó.

Tuy nhiên, gia đình mất liên lạc với em vào chiều 7-7. Sáng hôm sau, thi thể của cặp đôi, cả hai ở độ tuổi 40 và đến từ tỉnh Quảng Đông, được tìm thấy trong một hồ nước cách nơi hình ảnh bé gái được camera giám sát ghi lại lần cuối khoảng 1 giờ lái xe. Cảnh sát địa phương cho biết có khả năng cặp này đã tự tử tại hồ nước.

Trung Quốc: Thuê nhà, bắt cóc cháu gái chủ nhà rồi tự sát - Ảnh 2.

Bé gái đã mất tích từ hôm 7-7. Ảnh: Shanghaiist.

Bé gái nghi bị bắt cóc được nhìn thấy lần cuối cùng với hai nghi phạm vào đêm 7-7 gần bãi biển Songlanshan. Cảnh sát cho biết cuộc tìm kiếm với sự hỗ trợ lên đến 500 người, trong đó có cảnh sát, ngư dân và dân địa phương sẽ tiếp tục đến cuối tuần này.

Một trong hai nghi phạm họ Liang có một con trai và một con gái ở quê nhà nhưng hiếm khi đến thăm hoặc liên lạc với chúng. Anh trai của nghi phạm nữ, người họ Xie, cho biết hai nghi phạm này đã sống với nhau hơn một thập kỷ nhưng chưa từng kết hôn.

Dựa trên thông tin mạng xã hội của Liang, cặp đôi này đã đi đến 21 thành phố kể từ tháng 3.

Theo nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.