Bí ẩn nguyên nhân hai người tử vong trong căn nhà khóa trái nhiều ngày

GD&TĐ - Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết trường hợp đôi vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở ấp Sa Bình (xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) là do tự tử, không có dấu hiệu tội phạm.

Cơ quan công an cho hay, theo kết quả điều tra, xác minh, sáng ngày 14/4, tại khu dân cư thuộc ấp Sa Bình (xã Long Đức), người dân ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ căn nhà của vợ, chồng anh N.T.Đ. (SN 1988) và chị T.T.K.C. (SN 1987).

Bên cạnh, người dân phát hiện căn nhà của gia đình này có biểu hiện bất thường như cửa đóng kín liên tục khoảng 4 ngày nên đã nhiều người dân xung quanh đã tiếp cận tìm hiểu sự việc.

Khi phá cửa vào bên trong, người dân phát hiện anh Đ. và chị C. tử vong. Riêng 2 bé gái (SN 2015 và SN 2018) sức khỏe yếu nên được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Căn nhà nơi phát hiện 2 thi thể.
Căn nhà nơi phát hiện 2 thi thể.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã nhanh chóng đến hiện trường, điều tra, xác minh, thu thập thông liên quan đến vụ việc. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định anh Đ., chị C. tử vong là do uống thuốc an thần.

Được biết, anh Đ. và gia đình sinh sống rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người trong khu dân cư, không có mâu thuẫn với ai. Bên cạnh, qua công tác xác minh, được biết, gia đình anh Đ. đang nợ một số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ