Benzema trả lời bất ngờ việc tham gia đá trận chung kết World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Karim Benzema đã có quyết định bất ngờ về ý tưởng tới Qatar hội quân cùng tuyển Pháp đấu Argentina ở chung kết World Cup 2022.

Benzema trả lời bất ngờ việc tham gia đá trận chung kết World Cup 2022

Pháp tiến vào chung kết giải đấu trên đất Qatar sau khi hạ hiện tượng Ma Rốc 2-0 ở bán kết. Đối thủ của họ ở trận tranh ngôi vương sẽ là Argentina, đội đánh bại Croatia 3-0 ở trận bán kết diễn ra trước đó.6t

Cuộc so tài diễn ra giữa nhà đương kim vô địch World Cup với nhà đương kim vô địch Copa America sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 18/12, nhằm ngày quốc khánh Qatar.

Câu hỏi đặt ra là Pháp có triệu hồi Quả bóng Vàng Benzema đấu Argentina ở chung kết World Cup 2022 hay không?

Sở dĩ vấn đề của tiền đạo Pháp được quan tâm bởi anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và đang tập luyện rất sung tại Real Madrid.

Thực tế, tiền đạo sinh năm 1987 vẫn đủ điều kiện để thi đấu trận chung kết World Cup 2022 nếu được chiến lược gia Deschamps triệu hồi. Nguyên do bởi anh chấn thương chỉ 3 ngày trước khi lên đường sang Qatar và huấn luyện viên Didier Deschamps không thay thế bằng bất cứ cầu thủ nào khác.

Tuy nhiên, đích thân Benzema đã lên tiếng từ chối dự chung kết World Cup 2022 dù được Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) mời và đội bóng chủ quản Real Madrid tạo điều kiện.

Benzema từ chối trở lại tuyển Pháp đá chung kết World Cup 2022.

Benzema từ chối trở lại tuyển Pháp đá chung kết World Cup 2022.

Có nhiều nguyên nhân khiến Benzema từ chối quay lại tuyển Pháp đá chung kết với Argentina.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi có triệu tập Benzema đá chung kết hay không, huấn luyện viên Didier Deschamps thở dài, lắc đầu từ chối trả lời và đề nghị chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Trước khi hạ Ma Rốc vào chung kết, ông Deschamps cũng khẳng định: "Tôi chỉ quan tâm tới những cầu thủ trong danh sách đang thi đấu".

“Benzema cảm thấy bị tổn thương bởi phát biểu thiếu đồng cảm của huấn luyện viên Deschamps” - trang tin thể thao Relevo ở Madrid khẳng định: “Vì thế, đương kim Quả bóng Vàng sẽ không sang Qatar ngay cả khi được nhà cầm quân 54 tuổi triệu hồi”.

Tuyển thủ Pháp vẫn cảm thấy tổn thương vì quyết định gạch tên anh khỏi danh sách lên đường sang Qatar là quá vội vàng. Thực tế, anh vẫn có thể bình phục chấn thương trước khi World Cup 2022 khép lại.

Benzema cũng không hài lòng với cách đối xử của FFF. Từ khi trở lại câu lạc bộ, anh "không nhận được dấu hiệu ủng hộ nào" từ chủ tịch Noel Le Graet hay bất kỳ thành viên nào khác.

“Cuối cùng, Benzema cảm thấy không hợp lý nếu sang Qatar mà chỉ đá mỗi trận chung kết” - trang Relevo tiếp tục: “Thành quả vào chung kết không phải của anh nên đó cũng là một lý do Benzema từ chối”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.