Benjamin Mendy bị bắt giam: Vết trượt dài của nhà vô địch World Cup

GD&TĐ - Với cáo buộc 4 tội danh hiếp dâm, 1 tội danh tấn công tình dục 3 cô gái, Benjamin Mendy, cầu thủ ngôi sao của Man City đã bị cảnh sát Anh bắt giam khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Benjamin Mendy ăn mừng chức vô địch World Cup 2018.
Benjamin Mendy ăn mừng chức vô địch World Cup 2018.

Những cáo buộc kinh khủng

Trong những ngày cuối tháng 8, bóng đá Anh liên tục xuất hiện trên trang nhất các tờ báo lớn của châu Âu. Bên cạnh các hợp đồng bom tấn được ký kết thì vụ tiền vệ thuộc hàng sao Mendy của Man City bị bắt giam đã khiến bóng đá xứ sở sương mù chấn động.

Tờ The Guardian, trích dẫn thông tin từ cảnh sát vùng Cheshire cho biết: Benjamin Mendy, 27 tuổi, đã bị buộc tội liên quan đến 4 tội danh hiếp dâm và một tội tấn công tình dục. Trong đó, 3 nạn nhân tố cáo dưới 16 tuổi. Các hành vi này diễn ra từ tháng 10/2020 đến tháng 8/2021.

Ngay sau đó, CLB Man City đăng tải tuyên bố trên trang chủ CLB về trường hợp của Benjamin Mendy, xác nhận hậu vệ 27 tuổi này tạm thời bị đình chỉ tập luyện và thi đấu theo yêu cầu của cảnh sát địa phương.

Trên trang chủ, đội bóng cho biết: “Man City xác nhận Benjamin Mendy đã bị đình chỉ để phục vụ điều tra liên quan đến cáo buộc của cảnh sát. Đây là vấn đề pháp lý và CLB không thể đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào”.

Đây là cú sốc lớn với người hâm mộ Man City và bóng đá Anh nói chung. Đầu mùa giải 2021 - 2022, Mendy còn góp mặt trong trận thua 0-1 của Man City trước Leicester, tranh Siêu cúp nước Anh.

Sau đó, anh có tên trong đội hình xuất phát trận Man City thua 0-1 trước Tottenham, vòng 1 Ngoại hạng Anh. Cầu thủ sinh năm 1994 thi đấu 79 phút và bị thay ra bởi Zinchenko. Sang vòng 2, Mendy ngồi dự bị, nhường chỗ cho Joao Cancelo trước khi bị cảnh sát bắt giam.

Một ngày sau khi Benjamin Mendy bị tạm giam vì cáo buộc hiếp dâm, cảnh sát Anh đã bắt thêm một đồng phạm nữa của cầu thủ đang khoác áo Man City này. Cảnh sát hạt Cheshire (Anh) xác nhận, họ đã bắt giữ thêm một nhân vật được cho là tham gia các vụ hiếp dâm và tấn công tình dục cùng Mendy.

“Nghi phạm thứ hai này là một người đàn ông 40 tuổi. Ông ta đang được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử”, thông báo của phía cơ quan điều tra cho hay.

Trong phiên xét xử ngày 27/8, cầu thủ 27 tuổi phải ngồi xe tù có cảnh sát áp giải từ nhà giam đến tòa sơ thẩm. Theo cơ quan xét xử, Mendy đang bị đề nghị truy tố với 4 tội danh hiếp dâm và 1 tội danh tấn công tình dục. Ba cáo buộc hiếp dâm diễn ra vào tháng 10/2020, và tấn công tình dục một phụ nữ vào đầu tháng 1 năm nay.

Mendy cũng bị buộc tội cưỡng hiếp một phụ nữ trong tháng 8/2021. Các hành vi phạm tội bị cáo buộc kể trên đều xảy ra tại nhà của cầu thủ này, một biệt thự trị giá 5 triệu bảng ở Prestbury (hạt Cheshire).

Xe cảnh sát đưa Benjamin Mendy đến tòa trong phiên xét xử ngày 27/8.

Xe cảnh sát đưa Benjamin Mendy đến tòa trong phiên xét xử ngày 27/8.

Gục ngã trên đỉnh vinh quang

Benjamin Mendy từng được coi là tài năng của bóng đá Pháp. 17 tuổi, cầu thủ đã có suất đá chính tại Ligue 1, trong màu áo đội Le Havre. Mendy thi đấu ấn tượng tại Le Harve và chỉ sau 2 năm tại đây, anh được đội bóng danh tiếng nước Pháp là Marseille chiêu mộ vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 19.

Sau 3 năm thi đấu ấn tượng ở Marseille, ra sân 101 lần, Mendy gia nhập Monaco năm 2016. Ngay trong năm đầu tiên tại Monaco, Mendy đã có 38 lần ra sân, vô địch Ligue 1.

Tài năng người Pháp gia nhập Man City vào năm 2017 với giá 52 triệu bảng từ Monaco. Cầu thủ người Pháp hưởng mức lương 90 nghìn bảng/tuần, hợp đồng có thời hạn 5 năm. Vào thời điểm đó, Benjamin Mendy trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Kỷ lục cũ cũng thuộc về cầu thủ của Man City trong mùa hè 2017 là Kyle Walker đến từ Tottenham với giá 45 triệu bảng. Cho đến hiện tại, cầu thủ người Pháp vẫn nằm trong top các hậu vệ cánh đắt giá nhất thế giới.

Mendy có khởi đầu ấn tượng tại Etihad nhờ khả năng công thủ toàn diện. Điểm mạnh của anh là khả năng leo biên và tạt bóng. Tuy nhiên, chấn thương nặng liên tiếp khiến sự nghiệp của anh đi xuống.

Hậu vệ cánh 27 tuổi thi đấu thiếu ổn định và mất vị trí đá chính tại Man City. Mặc dù vậy, anh vẫn đủ điều kiện (số trận ra sân) để có tên trong đội hình Man xanh giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Cúp FA, 4 Cúp Liên đoàn và 2 Siêu cúp Anh.

Mendy thi đấu rất nhiều ở các cấp độ đội trẻ U16, U17, U18, U19 và U21 Pháp. Tổng cộng anh đã có 58 trận sau 7 năm thi đấu cho các đội trẻ này. Mendy ra mắt ĐTQG Pháp vào tháng 3/2017 trong trận đấu giữa đội tuyển Pháp gặp Luxembourg.

Mendy trong giai đoạn 2017 - 2018 liên tục được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và đỉnh cao là cùng Pháp giành chức vô địch World Cup 2018.

Bước vào mùa giải 2021 - 2022, Mendy đã phần nào giành được niềm tin từ HLV Pep Guardiola, cũng như thái độ tích cực trong tập luyện giúp anh được đá chính liền 2 trận đầu mùa giải. Nhưng hy vọng trở lại phong độ đỉnh cao của cầu thủ 27 tuổi vừa được thắp lên thì anh đã bị bắt giam với những tội danh động trời.

Tương lai u ám đang chờ Mendy, nhà vô địch World Cup!

Theo truyền thông Anh, trong phiên xét xử kéo dài 58 phút vừa qua, hậu vệ của Man City phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, Mendy khó có khả năng thoát tội bởi các nhà điều tra đã bắt thêm đồng phạm.
Được biết, phiên xét xử thứ hai dành cho Mendy sẽ diễn ra vào ngày 10/9 tại tòa án cấp cao hơn. Từ nay đến lúc ấy, cầu thủ này vẫn sẽ bị giam giữ do tòa sơ thẩm đã bác đơn xin bảo lãnh tại ngoại của anh. Nếu bị kết án, tiền vệ ngôi sao của Man City sẽ ngồi tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ