Bệnh viện Nhi đồng 1 lần đầu tiên ghép thận cho bệnh nhi giai đoạn cuối

GD&TĐ - Sau hơn 8 tháng duy trì sự sống bằng lọc màng bụng, nam sinh 14 tuổi tại Đồng Nai được hồi sinh nhờ quả thận hiến tặng từ mẹ ruột.

Bệnh nhi ghép thận được xuất viện.
Bệnh nhi ghép thận được xuất viện.

Ngày 20/3, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM), bệnh nhi K.T.P (14 tuổi, ngụ Đồng Nai) được xuất viện sau ca phẫu thuật ghép thận. Đây là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực cứu sống trẻ em mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện.

Trước đó, tháng 6/2025, bệnh nhi P. nhập viện trong tình trạng phù mặt, bầm da và thiểu niệu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Để duy trì sự sống, em phải chạy thận nhân tạo cấp cứu, sau đó chuyển sang lọc màng bụng chu kỳ từ tháng 10/2025.

z7639591976717-010bfc56971c32b55cc8a4a3f2141d84.jpg
PGS.TS.BS Thái Minh Sâm chia sẻ tại buổi họp báo.

Trước tình cảnh đó, chị N.T.P.V (39 tuổi), mẹ ruột của bệnh nhi đã đăng ký hiến tặng một quả thận để cứu con mình. Sau khi trải qua các bước tầm soát về tim mạch, huyết học và tâm thần tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chị V. được xác nhận đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện ca hiến tặng.

Ngày 5/3/2026, ca phẫu thuật được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Nhi Đồng 1 và ê-kíp ghép thận từ Bệnh viện Chợ Rẫy, do PGS.TS.BS Thái Minh Sâm làm phẫu thuật viên chính.

Phòng mổ 1: Quá trình lấy thận từ người hiến bắt đầu lúc 10h10. Thận trái của chị V. với 2 động mạch và 2 tĩnh mạch được lấy ra an toàn, thời gian thiếu máu nóng chỉ khoảng 5 phút.

Phòng mổ 2: Sau khi chuẩn bị, ca ghép cho bệnh nhi bắt đầu từ 13h và kết thúc thuận lợi lúc 16g30 cùng ngày.

Sau phẫu thuật, cả hai mẹ con được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức ngoại và Ngoại thận Tiết niệu. Chức năng thận của bệnh nhi P. cải thiện rõ rệt: nồng độ Creatinin giảm mạnh từ 901.96 µmol/L trước ghép xuống còn 72.66 µmol/L vào ngày hậu phẫu thứ 7, lượng nước tiểu duy trì ổn định ở mức trên 4 lít/ngày.

z7639592254592-946a1b2b940d8feaed8037f86cea3e73.jpg
Bệnh nhi P. cùng bố mẹ.

Sự thành công của ca ghép thận này không chỉ mang lại cuộc sống mới cho bệnh nhi mà còn khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao của tập thể y bác sĩ đa chuyên khoa tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Cùng ngày, Bệnh viện Nhi đồng 1 triển khai mô hình đội đa chuyên khoa điều trị toàn diện cho trẻ mắc hội chứng Pierre Robin (PRS). Đây là dị tật bẩm sinh khiến xương hàm dưới kém phát triển, gây tắc nghẽn đường thở và đe dọa tính mạng.

z7639589368186-c021e3202cdf87bcf76f34f2448f64a6.jpg
Mắc hội chứng Pierre Robin (PRS).

Bệnh viện làm chủ hai kỹ thuật chuyên sâu: phẫu thuật kéo giãn xương hàm dưới (lần đầu triển khai tại phía Nam) và sử dụng khí cụ chỉnh hình kéo khối mô mềm lưỡi – sàn miệng. Trong năm đầu thí điểm, gần 20 bệnh nhi đã được điều trị hiệu quả, cải thiện rõ rệt chức năng hô hấp và ăn bú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ