Bến Tre công bố môn thi thứ 3 vào 10

GD&TĐ - Hôm nay (11/5), Sở GD&ĐT Bến Tre đã thông báo môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2015 - 2016.

Bến Tre công bố môn thi thứ 3 vào 10

Theo đó, cùng Toán và Ngữ văn, học sinh Bến Tre sẽ thi thêm môn Ngoại ngữ.

Ngữ văn thi trong thời gian 120 phút, nhân hệ số 2; Toán (120 phút, hệ số 2), môn thứ 3 (60 phút, hệ số 1).

Việc xét trúng tuyển sẽ theo nguyên tắc: Nhóm nguyện vọng 1, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nhóm nguyện vọng 2: Lấy điểm chuẩn giả định cho từng trường; xét tuyển cho trường có điểm chuẩn giả định cao nhất; xét tuyển cho trường có điểm chuẩn cao thứ 2 theo nguyên tắc nguyện vọng 1 trường thứ 2 thấp hơn nguyện vọng 2 trường thứ nhất 2 điểm;

Xét tuyển cho trường có điểm chuẩn giả định cao thứ 3 theo nguyên tắc: Nguyện vọng 1 trường thứ 3 thấp hơn nguyện vọng 2 trường thứ hai 2 điểm và thấp hơn nguyện vọng 3 của trường thứ nhất 4 điểm.

Học sinh trúng tuyển vào trường THPT náo phải dự học tạo trường THPT đó trong suốt quá trình học THPT.

Riêng Trường THPT chuyên Bến Tre thi tuyển 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và một môn chuyên. Học sinh dự thi phải có hạnh kiểm, học lực cả năm học THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Trường sẽ thực hiện 2 vòng: Sơ tuyển và thi tuyển. Đề thi theo phương thức tự luận, riêng môn Ngoại ngữ được áp dụng hình thức phù hợp để đánh giá 4 ký năng nghe, nói, đọc, viết

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.