Bé trai 9 tuổi có 56 viên sỏi trong thận vì thói quen ăn nhiều thịt

Trước khi nhập viện 2 tháng, cậu bé Tiểu Hiên, 9 tuổi, đến từ Thâm Quyến, Trung Quốc nói với bố mẹ về cơn đau bụng của mình. Tuy nhiên lúc này cơn đau đến nhẹ nhàng theo từng cơn ngắn rồi khỏi nên bố mẹ cậu bé không để ý tới.

Bé trai 9 tuổi có 56 viên sỏi trong thận vì thói quen ăn nhiều thịt

Bỗng nhiên một ngày, Tiểu Hiên bất ngờ đau thắt vùng lưng dữ dội và tiểu ra máu. Lúc này cha mẹ cậu bé mới vội vàng đưa Tiểu Hiên đến bệnh viện. Sau khi trải qua các thủ tục xét nghiệm, bác sĩ kết luận cậu bé đã bị sỏi thận.

collage

Cụ thể, trong thận Tiểu Hiên có một lượng lớn sỏi không chỉ gây tắc nghẽn đường tiết niệu, mà còn gây ra sự tích nước ở thận phải. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, chức năng thận của cậu bé có thể bị tổn hại.

Khi nghe tin, gia đình Tiểu Hiên đều ngỡ ngàng. Tại sao một cậu bé 9 tuổi mà đã bị sỏi thận nghiêm trọng như vậy?

Qua quá trình tìm hiểu thói quen ăn uống và sinh hoạt của Tiểu Hiên, bác sĩ giải thích rằng nguyên nhân gây sỏi thận đó là sở thích ăn thịt hằng ngày của cậu bé.

Mới 9 tuổi nhưng cậu bé đã nặng tới 36kg và còn rất lười uống nước. Việc ăn quá nhiều thịt đã kích hoạt sự hình thành sỏi canxi oxalate trong thận hoặc đường tiết niệu.

Sau khi lập phác đồ điều trị, đội ngũ bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho Tiểu Hiên. Tổng cổng có 56 viên sỏi được lấy ra, một trong số đó có kích cỡ của một quả trứng cút. Sau ca phẫu thuật, các triệu chứng đau bụng và tiểu máu của Tiểu Hiên dần dần biến mất. Sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe cậu bé đã hồi phục và được xuất viện.

Phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe từ việc ăn thịt lợn tái sống?

Chế biến thịt chín, đúng cách, hợp vệ sinh

Hạn chế chế biến thịt phức tạp, gây biến đổi chất có hại cho sức khỏe

Không ăn tiết canh, thịt lợn sống, tái, nấu chưa chín

Bỏ thói quen ăn thịt tái tránh nguy hiểm

20190521_022930_560383_image1_2.max-800x800

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đến bệnh viện khám và được điều trị kịp thời.

Nếu có dấu hiệu nguy cơ sức khỏe khi ăn thịt lợn sống, tái, cần đến cơ sở y tế gần nhất để khám, xác định chính xác tình trạng bệnh, nguyên nhân gây bệnh để có định hướng điều trị phù hợp nhất.

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ