Bé trai 7 tuổi thoát cửa tử nhờ kỹ thuật ECMO

GD&TĐ - Nhờ kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO), bé trai 7 tuổi mắc bệnh viêm cơ tim tối cấp thoát cửa tử.

Bé hồi phục tốt và xuất viện khỏe mạnh, không có di chứng.
Bé hồi phục tốt và xuất viện khỏe mạnh, không có di chứng.

Ngày 3/8, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), bé trai 7 tuổi nhập Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng nôn ói, mệt mỏi, diễn biến nhanh.

Các bác sĩ chẩn đoán bé bị sốc tim do viêm cơ tim tối cấp, tim co bóp yếu ớt, giãn lớn. Bé nhanh chóng rơi vào suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch và phù phổi cấp, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng.

PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực cho biết, do các biện pháp cấp cứu ban đầu như thở oxy, dùng thuốc vận mạch không cải thiện, Bệnh viện kích hoạt quy trình "báo động đỏ" trong đêm, huy động khẩn cấp các ekip bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, khoa Ngoại Tim mạch và khoa Gây mê.

"Mục tiêu duy nhất là nhanh chóng thiết lập hệ thống ECMO (tuần hoàn tim phổi nhân tạo) để thay thế chức năng cho quả tim gần như kiệt sức của bệnh nhi. Sau 15 phút can thiệp, từ chỗ tím tái, trụy mạch, cơ thể bé hồng hào trở lại", BS Quang cho hay.

Suốt một tuần sau đó, bé được theo dõi sát sao, kết hợp nhiều loại thuốc trợ tim, chống loạn nhịp và sốc điện.

Sau 14 ngày kiên trì chạy ECMO, cùng các kỹ thuật hỗ trợ như hạ thân nhiệt và lọc máu liên tục, sức khỏe bệnh nhi hồi phục, cai ECMO, cai máy thở và xuất viện khỏe mạnh, không có di chứng.

"Viêm cơ tim cấp ở thể tối cấp có tỷ lệ tử vong gần 100% trước khi có kỹ thuật ECMO. Phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có các dấu hiệu nặng như mệt lả, đau ngực, khó thở để được chẩn đoán và điều trị kịp thời", BS Quang khuyến cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ