Bé trai 13 tuổi tắc ruột vì thường xuyên uống trà sữa trân châu

Bé trai 13 tuổi tắc ruột vì thường xuyên uống trà sữa trân châu

Cậu bé 13 tuổi được cấp cứu tại bệnh viện ở Tân Hương, Hà Nam, Trung Quốc. Hình ảnh X-quang cho thấy cậu bé có dấu hiệu bị tắc ruột.

Cháu bé cho biết thường uống trà sữa trân châu 2 lần một tuần. Đặc biệt, khi uống thường không nhai kỹ mà nuốt luôn hạt trân châu.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của cậu bé đã ổn định.

Cậu bé được xuất viện 3 ngày sau đó.

Vụ việc trên cảnh báo các bậc phụ huynh nên hạn chế cho trẻ uống trà sữa trân châu bởi loại đồ uống này không chỉ chứa nhiều đường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe khác.

Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên bị tắc ruột vì uống trà sữa trân châu.

Tháng 8/2019, một bệnh nhân 20 tuổi ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ cũng nhập viện với tình trạng tắc ruột.

Qua thăm khám, các bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc ruột do bã thức ăn.

Người nhà bệnh nhân cho biết, người này thường xuyên uống trà sữa, bỏ cơm.

Sau đó, các sĩ đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ 2 khối bã thức ăn lớn trong dạ dày và ruột non.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà giáo Phạm Thúy Hằng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025.

Nữ nhà giáo đổi mới từng giờ lên lớp

GD&TĐ - Gần ba thập kỷ gắn bó với Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (phường Hà Đông, Hà Nội), nhà giáo Phạm Thúy Hằng - Phó Hiệu trưởng nhà trường không ngừng làm mới từng bài giảng, thúc đẩy nhiều sáng kiến đổi mới trong đào tạo mũi nhọn, góp phần giữ vững vị thế của ngôi trường chuyên Thủ đô.

Măng tây miền biển xanh tốt nhất lúc cuối xuân. Ảnh: Smithsonianmag.com

Siêu rau xanh từ… biển

GD&TĐ - Chính trong môi trường độ mặn cao như đầm lầy ven biển, cây măng tây miền biển (salicornia) phát triển mạnh mẽ.