Bệ phóng vững chắc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều nguồn tin uy tín cho biết, Nguyễn Quang Hải đã sang Pháp và trực tiếp ký hợp đồng với một câu lạc bộ của đất nước hình lục lăng. Đây được coi là quyết định đúng đắn và bước tiến lớn về sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 1997.

Hình ảnh Quang Hải trong màu áo Nimes do một trang báo của Đông Nam Á đăng tải.
Hình ảnh Quang Hải trong màu áo Nimes do một trang báo của Đông Nam Á đăng tải.

Bí mật đến phút cuối

Các trang báo, tạp chí hàng đầu Việt Nam ban đầu thông tin, Quang Hải đã lọt vào tầm ngắm của câu lạc bộ Nantes. Dù đứng thứ 9 tại hạng Nhất Pháp (Ligue 1) mùa 2021 - 2022 nhưng Nantes vẫn giành vé dự Europa League 2022 - 2023 nhờ đoạt Cúp quốc gia Pháp. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tương lai của Quang Hải được xác định rõ ràng và độ tin cậy cao hơn với điểm đến là giải hạng Hai Pháp (Ligue 2).

Quang Hải và đội bóng mới gần như đã đạt mọi thỏa thuận hợp đồng. Anh đã trở về Việt Nam để làm thủ tục xin visa lao động. Dự kiến, sau khi được cấp visa lao động, Quang Hải sẽ trở lại Pháp để kiểm tra y tế. Nếu vượt qua, hợp đồng giữa anh với câu lạc bộ Pháp sẽ có hiệu lực. Quang Hải sẽ chính thức ra mắt câu lạc bộ mới.

Được biết, câu lạc bộ này muốn bổ sung một tiền vệ công cho mùa giải 2022 - 2023, và họ chọn ký với Quang Hải thay vì một tiền đạo người Brazil do bên trung gian giới thiệu.

Hồi tháng 4, Quang Hải từng thống nhất điều khoản sơ bộ với một câu lạc bộ Áo. Tuy nhiên, sau khi anh cùng người đại diện sang Áo làm việc, thương vụ đổ bể. Người đại diện đánh giá cơ hội ra sân của Quang Hải không lớn. Lần này, người đại diện Quang Hải tiết lộ bản hợp đồng không nặng về tài chính, mà là cơ hội để anh thử sức, khẳng định năng lực và phát triển sự nghiệp. Bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Ở đội bóng mới, Quang Hải vẫn khoác số áo 19 quen thuộc.

Có nhiều tin đồn về bến đỗ mới của Quang Hải. Tuy nhiên, trong số 7 đội bóng hạng Hai nước Pháp được nhắc đến, Quang Hải được cho là sẽ trở thành người của câu lạc bộ Nimes Olympique (gọi tắt là Nimes).

Nimes từng thi đấu ở Ligue 1 mùa 2020 - 2021 trước khi xuống hạng. Mùa 2021 - 2022, Nimes xếp hạng 9/20 đội ở Ligue 2. Mục tiêu của đội bóng này là nằm trong 2 hạng đầu Ligue 2 mùa 2022 - 2023 để giành quyền thăng hạng Ligue 1. Đây chính là một trong những yếu tố khiến tiền vệ ngôi sao của bóng đá Việt Nam quyết định đầu quân cho Ligue 2, nhằm thực hiện giấc mơ được thi đấu tại giải đấu hàng đầu nước Pháp.

Thành lập vào ngày 10/4/1937, Nimes là một trong những đội bóng danh tiếng bậc nhất vùng Đông Nam nước Pháp. Sở hữu sân vận động Stade des Costières với khoảng 18.000 chỗ ngồi, và sau 32 năm gắn bó với thánh địa này, Nimes đang lên hoạch xây dựng sân nhà mới với tổng kinh phí lên tới 200 triệu USD. Nimes từng 4 lần về nhì ở Ligue 1 vào các năm 1958, 1959, 1960, 1972, vào chung kết Cúp quốc gia Pháp các năm 1958, 1961, 1996, tuy nhiên đều phải nhận thất bại.

Nimes sở hữu giá trị đội hình lên tới 26,85 triệu euro. Trong đó, cầu thủ đắt giá nhất là số 10 Zinedine Ferhat (3,5 triệu euro). Khi Quang Hải tới chơi tại đây, rất có thể giá trị của anh sẽ được gia tăng cùng đồng đội. Cựu hậu vệ người Pháp, Nicolas Usai hiện là huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Ligue 2 diễn ra từ ngày 30/7/2022 đến 3/6/2023. Theo thể thức thi đấu, 20 đội bóng thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm. Hai đội dẫn đầu sẽ giành vé thăng hạng Ligue 1.

Mặc dù vậy, người đại diện của Quang Hải vẫn chưa hé mở thông tin cụ thể về đội bóng mới của thân chủ mình.

“Bến đỗ mới của Quang Hải là điều tất cả giới truyền thông cũng như người hâm mộ đều mong muốn được xác định. Bản thân chúng tôi phải tuân thủ những điều kiện bảo mật khi đàm phán với các câu lạc bộ như thời gian công bố, thu nhập cũng như thời hạn của bản hợp đồng. Quan trọng hơn tất cả là chúng tôi muốn bớt đi cho Quang Hải áp lực từ những việc nhỏ nhất, để Hải chỉ tập trung vào việc hòa nhập, thích nghi cũng như chuyên môn với đội bóng mới” – người đại diện chia sẻ.

Quang Hải (áo trắng) trận Việt Nam gặp Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Quang Hải (áo trắng) trận Việt Nam gặp Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Lựa chọn khôn ngoan

Ligue 2 là giải đấu vừa sức hơn với một cầu thủ vừa chân ướt chân ráo đến như Quang Hải. Giải đấu có thể trở thành bệ phóng lý tưởng để cầu thủ số 1 Việt Nam hướng tới giấc mơ khoác áo các đội Ligue 1 hay thậm chí là Ngoại hạng Anh, Bundesliga. Trong chuyến xuất ngoại lần này, mong muốn lớn nhất của Quang Hải không phải là vấn đề tài chính, mà là cơ hội để khẳng định năng lực, qua đó phát triển về chuyên môn.

Đó là một sự lựa chọn khôn ngoan của Quang Hải và người đại diện. Trong quá khứ, các ngôi sao như Công Phượng, Văn Hậu khi sang châu Âu thi đấu gần như chỉ ngồi dự bị khi chọn những đội bóng đang chơi ở giải vô địch quốc gia của Bỉ, Hà Lan. Ngoài ra, không chỉ có 2 cầu thủ của Việt Nam, số lượng các cầu thủ châu Á thành công ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu là rất hiếm.

Theo ông Steve Darby, từng là cựu huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV tại SEA Games 2001, thi đấu chuyên nghiệp ở môi trường bóng đá châu Âu không phải chuyện dễ dàng! Nhưng cách tốt nhất để cầu thủ chơi bóng giỏi hơn là họ phải thi đấu và tập luyện thường xuyên ở trình độ cao. Quang Hải không thể tiến bộ bằng cách tập luyện theo kiểu “nhồi nhét” hoặc chơi bóng ở cấp độ như hiện tại (V-League). Để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất, các cầu thủ phải tập trung và thường xuyên được đối đầu những đối thủ ở đẳng cấp cao.

“V-League, vào thời điểm hiện tại, theo tôi không phải môi trường đủ tiêu chuẩn để giúp cầu thủ Việt Nam đạt trình độ hàng đầu châu Á. Giải đấu có thể đủ chất lượng chuyên môn để cầu thủ cạnh tranh tại khu vực Đông Nam Á, nhưng không đủ cho môi trường AFC Champions League hoặc Asian Cup. Về trường hợp cụ thể của Quang Hải, tôi dành sự tôn trọng cao nhất cho anh ấy khi chấp nhận rời ‘vùng an toàn’ tại Việt Nam để thúc đẩy bản thân lên một tầm cao mới. Đây là điều mà nhiều cầu thủ Thái Lan làm được như Kawin, Teerasil và Chanathip ở J League” – ông Steve Darby nói.

Tuy nhiên, Quang Hải sẽ phải nỗ lực rất nhiều, bởi chất lượng của Ligue 2 đang ngày càng được cải thiện. 2021 - 2022 là mùa giải vô cùng hấp dẫn của Ligue 2 khi đội hạng 2 (tương đương suất lên hạng trực tiếp) hơn đội xếp sau vỏn vẹn 1 điểm, đội hạng 7 Caen và đội hạng 18 Quevilly-Rouen Métropole (vị trí phải đá play-off trụ hạng) cách nhau 10 điểm. Trên trang ESPN, chuyên gia bóng đá Pháp Tor-Kristian Karlsen nhận định: “Các đội Ligue 2 có khả năng tổ chức chặt chẽ, lối chơi tốc độ, cầu thủ di chuyển không ngừng nghỉ ngay cả khi không có bóng và chuyển đổi trạng thái nhanh chóng khi giành lại bóng”.

Theo ESPN, mức lương trần của Ligue 2 thấp hơn nhiều giải đấu đồng cấp độ như Championship (giải hạng Nhất Anh), Bundesliga 2 (giải hạng Nhì Đức) hay Serie B (giải hạng Nhì Italia) do tài chính khiêm tốn. Tuy nhiên nhờ vậy, các đội có thể tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu, khẳng định tài năng để... bán kiếm lời, còn tỷ lệ săn được “ngọc thô” ngon, bổ, rẻ của giới tuyển trạch cũng cao hơn.

Đặc biệt, với tiềm năng to lớn, Ligue 2 dần thu hút nhà đầu tư nước ngoài trong vài năm qua. Sochaux, Auxerre thuộc quyền sở hữu của giới chủ Trung Quốc, Toulouse do một công ty cổ phần tư nhân Mỹ đứng đầu. Thời điểm lên chơi ở Ligue 1, Troyes đã được City Football Group (chủ sở hữu CLB Man City) thâu tóm; còn Clermont Foot thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Thụy Sĩ.

Quang Hải bên bờ sông Seine ở Pháp.

Quang Hải bên bờ sông Seine ở Pháp.

Bài học từ người Thái

Thái Lan vẫn là nền bóng đá xuất khẩu cầu thủ thành công nhất Đông Nam Á. Năm 2018, Theerathon gia nhập câu lạc bộ Vissel Kobe ở J-League, và làm đồng đội của những ngôi sao lẫy lừng một thời ở châu Âu như Lucas Podolski, David Villa hay Andres Iniesta. Hậu vệ 28 tuổi khi đó đã đoạt mọi vinh quang ở Thái Lan, với 25 danh hiệu cùng Buriram và Muangthong. Những ngày đầu ở Kobe, Theerathon không được thi đấu, lại sống trong nền văn hóa khác biệt và ngôn ngữ xa lạ. Nhưng sau vài tuần, mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có của anh.

“Sau những buổi tập đầu tiên, ngày nào tôi cũng khóc. Tôi rất cô đơn, và không thể nói chuyện với ai. Sau đó, tôi có một phiên dịch tiếng Nhật riêng. Tôi nghe những từ cơ bản mà các đồng đội người Nhật nói, rồi học theo. Về chuyên môn, tôi cố gắng học hỏi cách di chuyển của những hậu vệ trái khác trong đội, cố gắng hiểu được lối chơi và văn hóa bóng đá Nhật Bản” - Theerathon cho biết sau khi đã hòa nhập và khẳng định được năng lực tại giải đấu hàng đầu Nhật Bản.

Mùa đó, Theerathon chơi 28 trong 34 trận ở J-League, giúp đội bóng cán đích thứ 10. Mùa giải tiếp theo, anh chuyển sang Yokohama F Marinos, ghi ba bàn trong 25 trận và trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên vô địch J-League. Theerathon không phải thành công duy nhất của Thái Lan khi họ “xuất khẩu” cầu thủ. Chanathip Songkrasin thậm chí vào đội hình tiêu biểu J-League năm 2018, khi khoác áo Consadole Sapporo. Teerasil Dangda cũng là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi bóng ở La Liga trong hơn 60 năm qua, khi khoác áo Almeria năm 2014.

Nhưng trước khi gặt hái quả ngọt, Thái Lan đã trải qua những thử nghiệm thất bại. Năm 2007, tỷ phú Thái Lan Thaksin Shinawatra mua lại CLB Man City và đưa ba cầu thủ tiềm năng của Thái Lan sang tập huấn, gồm Suree Sukha (25 tuổi), Kiatprawut Saiwaeo (21 tuổi) và Teerasil Dangda (19 tuổi). Cả ba đều không thành công, và được đẩy sang các CLB sân sau của Man City để tập huấn. Tại đó, họ chỉ trụ lại ba tháng trước khi trở về Thái Lan, không chơi được trận nào cho đội một...

Đến giờ, người Thái rút ra bài học, đó là cầu thủ chỉ thành công khi đã ở độ tuổi chín chắn, cả về năng lực chơi bóng lẫn nhận thức. Như vậy, soi chiếu vào sự thành bại của bóng đá Thái Lan trong xuất ngoại cầu thủ, Quang Hải đang có bệ phóng vững chắc. Anh đã giành rất nhiều danh hiệu cùng Hà Nội FC và đội tuyển quốc gia. Tuổi 25 cũng là thời cơ vàng để Quang Hải xuất ngoại.

Quang Hải đã chơi 6 mùa chuyên nghiệp cùng Hà Nội FC, đá 126 trận và ghi 35 bàn. Ở tuổi 25, anh giành mọi danh hiệu cấp câu lạc bộ như ba lần vô địch V-League, hai Cup Quốc gia, ba Siêu Cup và Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018. Quang Hải cũng là nhân tố quan trọng ở các cấp đội tuyển, giành vị trí Á quân ở giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019 và vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Quang Hải được HLV Park Hang Seo đánh giá là tiền vệ công hay nhất Việt Nam hiện tại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.