Bế giảng khóa đào tạo tiếng Lào cho cán bộ tỉnh Điện Biên

GD&TĐ - Sáng 11/10, Sở GD&ĐT Điện Biên đã tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo tiếng Lào cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên.

Trao chứng chỉ cho các học viên tham gia khóa đào tạo tiếng Lào năm 2024.
Trao chứng chỉ cho các học viên tham gia khóa đào tạo tiếng Lào năm 2024.

Khóa đào tạo tiếng Lào năm 2024 là khóa đầu tiên trong khuôn khổ Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Trong 6 tháng, 20 cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về tiếng Lào với 4 nội dung học phần gồm: Nghiên cứu về chữ viết; nghiên cứu về các chủ đề văn hóa, đời sống, phong tục, tập quán; đi thực tế giao lưu với lưu học sinh Lào đang học tập tại các cơ sở đào tạo trong tỉnh và thực tế cơ sở tại các tỉnh Bắc Lào; viết bài thu hoạch, làm bài thi cuối khóa.

img-2410-70.jpg
Bà Lò Thị Thời, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, 100% học viên tham gia khóa học được đi thực tế cơ sở thực hành kỹ năng giao tiếp tiếng Lào, tìm hiểu phong tục tập quán, văn hóa nước bạn tại 3 tỉnh Phông-sa-lỳ, U-đôm-xay, Luông-pha-bang.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lò Thị Thời, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên mong muốn, sau khóa học này, các học viên trở về đơn vị công tác sẽ tiếp tục tăng cường việc tự học tiếng Lào trên các nền tảng, ứng dụng, học ở mọi nơi, mọi lúc để làm giàu thêm vốn từ, nâng cao cấp độ và kỹ năng sử dụng tiếng Lào trong giao tiếp, trao đổi công việc trong lĩnh vực hợp tác với nước bạn Lào.

img-2434-6429.jpg
Trao giấy khen cho 10 học viên đạt thành tích cao trong học tập và có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ lớp đào tạo tiếng Lào năm 2024.

Kết thúc khóa học, 20/20 học viên xếp loại khá, giỏi; 10 học viên được nhà trường tặng giấy khen về thành tích cao trong học tập và có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ lớp đào tạo tiếng Lào năm 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền Dạ Trạch và nghi môn nội đền Đa Hòa – nơi ghi dấu ấn Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh trong vai trò như một kiến trúc sư. Ảnh: ITN

Chuyện học xưa & nay: Nhà khoa bảng một đời tài hoa

GD&TĐ - Không chỉ để lại dấu ấn qua thơ văn và những đền đài bề thế, Chu Mạnh Trinh còn để lại di sản về lòng yêu nước, đạo làm quan, làm người nhân nghĩa - xứng đáng là nhà khoa bảng tài hoa hiếm có cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20.

Không ít học sinh thừa nhận mình chưa từng nghĩ có thể bị quay lén ở nơi công cộng.

Khoảng trống kỹ năng tự bảo vệ

GD&TĐ - Các vụ việc bị quay lén ở nơi công cộng không chỉ gây phẫn nộ, mà còn phơi bày khoảng trống kỹ năng tự bảo vệ trong giới trẻ.