Bé gái bị bạo hành đã xuất viện: Vẫn chưa biết ai nuôi dưỡng

Bé Kim Ngân đã xuất viện nhưng vẫn phải chờ cơ quan chức năng quyết định ai sẽ được quyền nuôi dưỡng.

Bé gái bị bạo hành đã xuất viện: Vẫn chưa biết ai nuôi dưỡng
Bé Kim Ngân đã xuất viện nhưng vẫn phải chờ cơ quan chức năng quyết định ai sẽ được quyền nuôi dưỡng .

Chiều 29/9, sau hơn nửa tháng nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bé Trần Thị Kim Ngân (4 tuổi) bị mẹ là Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi) và Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, người tình của Trang) ngược đãi đã được xuất viện về với gia đình.

Trước đó, ngày 10/9, trong nhà trọ ở khu phố Nội Hóa 2 (phường Bình An, thị xã Dĩ An) bé Ngân bị Trang và Minh đã đánh. Hai ngày sau những người cùng khu trọ phát hiện bé gái 4 tuổi nằm gục dưới nền nhà với thương tích đầy mình nên đã giải cứu đưa đến bệnh viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Anh Tố bế bé Ngân khi còn đang điều trị tại bệnh viện.
Anh Tố bế bé Ngân khi còn đang điều trị tại bệnh viện.


Sau nửa tháng được điều trị tại Bênh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, bé Ngân đã hồi phục sức khỏe. Những vết bầm đen trên mặt, trán và đầu của bé nay không còn. Bé gái này thích cười đùa và thân thiện với mọi người xung quanh.

Theo anh Tố (ba của bé Ngân), trước mắt anh sẽ đưa con về quê Sóc Trăng để ông bà nội chăm lo sức khỏe cho cháu. Gia đình chờ cơ quan chức năng quyết định về việc ai sẽ là người được nuôi cháu sau này.

Phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã liên lạc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng để có kế hoạch chăm lo cho cháu trong những ngày trở về địa phương.

Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.